3 VIỆC KHÔNG NÊN CAN DỰ KHI ĐÃ Ở ĐỘ TUỔI TRUNG NIÊN
3 VIỆC KHÔNG NÊN CAN DỰ
KHI ĐÃ Ở ĐỘ TUỔI TRUNG NIÊN
Đến tuổi trung niên, dù là ai đi chăng nữa cũng nên cân nhắc về 3 việc
không nên can dự, 3 món tiền không nên cho vay và 3 việc dại dột không nên phạm
phải.
Đến tuổi trung niên, có 3 việc không nên can dự
1.
Không
can dự vào việc người thân mua nhà, mua xe
Người thân mua nhà, mua xe, tìm
đến bạn tham khảo ý kiến, tuyệt đối tránh việc thay họ làm chủ. Việc này, nếu từ
chối được hãy từ chối, bởi suy nghĩ, quan điểm của bạn và người khác chắc chắc
sẽ có sự khác biệt dù ít hay nhiều.
Những rắc rối về sau là không thể
đoán trước, hoặc thậm chí là ngày một nhiều hơn và điều này sẽ khiến cho người
thân trở nên bất mãn. Đến lúc đó, khó tránh được việc họ sẽ đổ lỗi cho bạn khi
xưa đã gợi ý như vậy.
2.
Không
can dự vào việc chuyện tranh cãi của anh em họ ở quê
Đừng cho rằng mình ra ngoài bươn
chải nên có cách nhìn rộng hơn, sâu sắc hơn. Những người sống ở quê phần lớn đều
không thay đổi gì nhiều, đặc biệt là về tư tưởng và ý thức.
Những chuyện tranh cãi giữa họ
thường chủ yếu là vì mâu thuẫn lợi ích, ai đúng ai sai cơ bản khó biện giải. Vì
ở xa, bạn càng không hiểu rõ được tình hình nên tốt nhất là không nên tham gia
phân giải.
3.
Không
can dự vào việc tình cảm hôn nhân của bạn bè
Bạn bè có tốt đến đâu thì việc
can thiệp vào chuyện tình cảm hôn nhân của bạn cũng là việc mà người trung niên
nên tránh.
Ở tuổi trung niên, vấn đề tình cảm
giữa người với người thường trở nên phức tạp hơn, không ngoại tình thì phản bội,
vốn dĩ đó đã là việc khó xử lý. Hãy để bạn bè tự giải quyết việc của họ sẽ tốt
hơn.
Đến tuổi trung niên, có 3 loại tiền không được cho vay
1.
Nếu không phải là tiền để chữa bệnh
hoặc cần dùng trong tình huống vận hạn cấp bách, không cho vay
Dù quan hệ giữa chúng ta và người
vay tiền có tốt đến mức độ nào đi nữa thì ngoài hai khoản là tiền chữa bệnh và
tiền cần dùng khi gặp nạn ra, tốt nhất chúng ta không nên cho vay.
Bởi vì lúc vay thì dễ, lúc đòi lại
thì khó. Quan hệ có tốt thế nào nhưng khi nói đến tiền, đồng tiền cũng có thể đập
tan tình cảm mà đôi bên vốn có với nhau.
Có lẽ đã có không ít người rơi
vào tình huống khóc dở mếu dở này. Hãy nhớ rằng kiếm tiền không dễ, cho vay tiền
cũng cần thận trọng.
2.
Tiền
đầu tư không cho vay
Dù người ta có trả lợi nhuận cao
thế nào, thì khoản tiền liên quan đến việc đầu tư tài chính cũng không nên cho
vay.
Đừng để lãi suất cao che mờ mắt,
đã có nhiều bài học xương máu về việc này. Không ít người đã bị lừa đến mất trắng.
Khi bạn đang bận suy nghĩ về lợi
nhuận, người khác có thể đang suy nghĩ về việc cuỗm toàn bộ tài sản của bạn.
3.
Tiền
đầu tư vào cổ phần, cổ phiếu
Hãy từ chối thẳng thắn khi được
vay, mượn tiền đầu tư vào cổ phần, cổ phiếu.
Hãy đảo ngược tình huống, nói với
người vay tiền rằng nếu có tiền, cậu hãy đầu tư cho tôi xem người đó nói sao.
Đến tuổi trung niên, có 3 việc ngốc nghếch không nên phạm
1.
Không
tham mưu cho lãnh đạo nên đề bạt người này, gạt bỏ người kia
Trong một đơn vị, khi lãnh đạo bảo
bạn tham mưu giúp một việc vốn dĩ đã có vấn đề thì hoặc là ông ta đang thăm dò
thái độ của bạn, hoặc là ông ta đang kiểm tra lòng trung thành của bạn, hoặc là
bắt bạn làm một việc xấu.
Vì thế, là một người đã ở tuổi
trung niên, có kinh nghiệm phong phú, gặp phải tình huống này, tìm cách tránh
được là tốt nhất. Nếu không tránh được, hãy giữ thái độ trung lập, không nên
bày tỏ bất cứ thái độ gì.
Hãy nhớ, kết quả do lãnh đạo quyết
định luôn là kết quả tốt nhất.
2.
Không
cho người thứ ba vay tiền thông qua sự đảm bảo của người thứ hai
Bởi như vậy, việc bảo lãnh cần
phải trải qua hai khâu, người thứ ba cam kết với người thứ hai, người thứ hai lại
cam kết với chúng ta (là người cho vay tiền).
Rất nhiều người đã mắc lừa đau đớn
với kiểu bảo lãnh này. Cần phải hiểu rằng, phàm là những kiểu bảo lãnh bắc cầu
như thế này, độ tin cậy đều không cao.
3.
Không
nhận lời giúp đỡ người khác kiểu bắc cầu
Khi bạn được người khác nhờ, bạn
không làm mà lại nhờ một bên thứ ba giúp đỡ. Điều này cho thấy bản thân việc
này không dễ giúp, vậy thì hà tất gì phải nhận lời để rồi không thể làm đến nơi
đến chốn?
Giúp đỡ theo kiểu này phần nhiều
là không đáng tin cậy, vì thế tốt nhất đừng làm hoặc cần nói rõ ràng với người
nhờ để họ không oán trách về sau.
Nhận xét
Đăng nhận xét