Chuyển đến nội dung chính
Albert Einstein không nói những câu này
Albert Einstein
không nói những câu này
Những thông tin sai lệch về nhà bác học Albert Einstein được
lan truyền rộng rãi, từ việc ông có những phát biểu ca ngợi Phật giáo đến việc
ông là người ăn chay trường, cần được kiểm chứng lại.
Trong thời đại thông tin bùng nổ, những câu trích dẫn mạo danh Albert
Einstein được chia sẻ khắp nơi trên mạng Internet.
Trong buổi tọa đàm về Einstein và hành trình tư tưởng ngày 26-9 tại Viện
Giáo dục Ired (TP.HCM), tiến sĩ Nguyễn Xuân Xanh, học giả hàng đầu về Einstein
tại Việt Nam, đã có những phản hồi "kiểm chứng thông tin" trực tiếp,
bác bỏ những tin tức sai lệch phổ biến về Einstein vẫn được nhiều người tưởng
là thật.
Những lời Einstein chưa từng nói
"Einstein ca ngợi Phật giáo là tôn giáo tương lai" có lẽ là ngộ
nhận được chia sẻ nhiều nhất trên mạng. Khi một khán giả đọc hai câu nói nổi tiếng
được gán cho Einstein về Phật giáo, tiến sĩ Nguyễn Xuân Xanh đã đưa ra câu trả
lời dứt khoát: "Không phải của Einstein".
Hai câu nói được một khán giả dẫn lại, cho biết chúng được lan truyền rộng
rãi trên mạng và gán cho nhà bác học Einstein. Câu thứ nhất là: "Nếu có một
tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật
giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những
khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để
xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa
học".
Và câu thứ hai: "Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu,
vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả
phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát
xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực trên trong cái nhất thể đầy đủ ý
nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó".
Ông Xanh giải thích những câu này không hề có trong các tác phẩm uy tín,
kể cả cuốn "Einstein, mặt nhân bản". Chúng xuất phát từ sự diễn giải
sai của một số người, lan truyền qua nhiều năm rồi được chấp nhận như sự thật.
Thậm chí theo ông Xanh biết, những câu nói giả mạo này đã được khắc lên bảng gỗ,
đặt trang trọng trong một ngôi chùa ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) bên cạnh hình
Einstein.
Ngoài ra, câu nói "Trí tưởng tượng quan trọng hơn tri thức" của
Einstein thường bị hiểu sai. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Xanh, trí tưởng tượng của
Einstein không phải là thứ phát sinh từ chân không, mà được xây dựng dựa trên nền
tảng văn hóa phong phú và quá trình học hỏi liên tục.
Từ thời trẻ, Einstein đã dành nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu
không ngừng, đọc kỹ các tác phẩm đa dạng, từ triết học đến khoa học. Nhờ vậy
trí tưởng tượng của ông là sự kết tinh của kiến thức sâu rộng và sự sáng tạo
tinh tế, không chỉ đơn thuần là tưởng tượng thoát ly thực tế.
Nói cách khác, trí tưởng tượng của Einstein là kết quả của một quá trình
học tập nghiêm túc và nền tảng văn hóa vững chắc, chứ không phải sự tưởng tượng
vô căn cứ hay hư ảo.
Sự thật về Mileva Marić
Chủ đề gây tranh cãi khác là vai trò của bà Mileva Marić, người vợ đầu của
Einstein, sau khi cuốn sách có tựa đề "Madame Einstein" của tác giả
Marie Benedict (còn gọi là "The Other Einstein" xuất bản năm 2016 tại
Mỹ và 2018 tại Pháp) cho rằng bà Mileva có đóng góp lớn trong các công trình
khoa học của Einstein, nhưng đã không được công nhận xứng đáng. Tác phẩm này
cáo buộc rằng Einstein chưa bao giờ nói ra rằng tất cả những phát minh của mình
là có công của vợ.
Về vấn đề này, tiến sĩ Xanh đưa ra góc nhìn đa chiều dựa trên bằng chứng
lịch sử. Ông thừa nhận khi còn yêu nhau, Einstein có thể coi công trình của
mình cũng là của vợ, thể hiện qua những lá thư tình.
Tuy nhiên các nghiên cứu nghiêm túc sau này chỉ ra bà Mileva thi rớt nhiều
lần, để chứng minh rằng việc cho rằng những công trình của Einstein là của bà
là điều cần phải "xét lại". Dựa trên quá trình học, thảo luận và làm
việc của Einstein, không thể nói công trình đó là của người khác.
Ông Xanh cũng nói các quan điểm chủ lưu của giới học thuật hiện nay không
còn cho rằng bà Mileva Marić là đồng tác giả các công trình khoa học của
Einstein nữa.
Để có thêm lập luận bác bỏ những thông tin cho rằng Einstein vô trách nhiệm,
tiến sĩ Xanh cho biết nhà bác học đã dành toàn bộ tiền thưởng Nobel cho bà
Mileva nuôi con, một thỏa thuận được thực hiện nghiêm túc. Einstein đã khéo léo
thực hiện điều đó để đảm bảo số tiền được giải ngân theo đúng nguyện vọng của
ông.
Nhận xét
Đăng nhận xét