Chủ tịch vắng mặt bất thường
chuyện
gì đang xảy ra ở Thanh Hóa?
Trong danh sách bốn lãnh đạo của chính quyền tỉnh Thanh Hóa
được thông báo "vắng mặt" một cách bất thường, đã có hai người xuất
hiện, nhưng sự trở lại của họ đều ở tư cách khác: bị can.
Một trong số đó là ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Thanh Hóa, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, tạm
giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công
vụ.
Ông Thi là người đã được Tỉnh ủy Thanh Hóa vào ngày 9/9 thông báo vắng mặt,
và phân công người khác thực hiện công việc của ông này tại Ủy ban nhân dân tỉnh
Thanh Hóa.
Cùng với ông Thi, Tỉnh ủy Thanh Hóa thông báo 3 lãnh đạo khác cũng
"vắng mặt", trong đó đáng chú ý là hai nhân vật lãnh đạo chủ chốt của
tỉnh này, gồm ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh, và ông Lại Thế Nguyên -
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Tỉnh ủy Thanh Hóa, trong khi không thông báo rõ lý do vắng mặt của các
lãnh đạo này, đã phân công các lãnh đạo khác điều hành thay.
Cho đến chiều ngày 12/9, truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin Phó Chủ
tịch tỉnh Nguyễn Văn Thi bị bắt.
Điều đáng nói là cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa không công bố cụ
thể sai phạm của ông Thi là gì hay liên quan đến vụ việc nào.
Trong khi đó, tin tức về một trong bốn người "vắng mặt" bất thường
là Giám đốc Sở Công thương Trần Anh Chung lại rõ ràng hơn.
Ông Chung, cũng bị khởi tố vào ngày 12/9, cũng bị điều tra về hành vi lợi
dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ như ông Nguyễn Văn Thi, nhưng
nhà chức trách địa phương thông báo rằng ông bị bắt vì mở rộng vụ án "bầu
Đoan".
Bầu Đoan là ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa, đã
bị công an tỉnh Thanh Hóa bắt khẩn cấp vào ngày 29/8, để điều tra về hành vi vi
phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Đoan, 65 tuổi là một doanh nhân, giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty
TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa.
Nhưng ông Đoan cũng tham gia chính quyền trong vai trò đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh Thanh Hóa, giữ chức ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Thanh Hóa.
Trước khi bị bắt, từ tối đến khuya 28/8, cả nơi ở, là một dinh thự, và trụ
sở công ty của ông Cao Tiến Đoan đã bị lực lượng cảnh sát Thanh Hóa khám xét,
thu hút sự hiếu kỳ của hàng trăm người dân tập trung theo dõi.
Động thái bắt giữ ông Trần Anh Chung được thông báo là diễn tiến mở rộng
điều tra vụ án xảy ra tại công ty của ông Cao Tiến Đoan.
Ông Chung, trước khi giữ vị trí Giám đốc Sở Công thương, là Chủ tịch UNBD
TP Thanh Hóa.
Đến ngày 27/12/2024, ông Chung, tỉnh ủy viên, được điều động giữ chức
Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa.
Người trao quyết định bổ nhiệm, và tặng hoa chúc mừng ông Chung lúc đó là
ông Lại Thế Nguyên, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, là một trong bốn
nhân vật trong danh sách "vắng mặt" lần này.
Cùng bị khởi tố và bắt giam với ông Chung là ông Lê Anh Xuân, Bí thư Đảng
ủy phường Hạc Thành. Ông Xuân mới 52 tuổi, nhân vật giữ chức Bí thư Thành ủy
Thành phố Thanh Hóa khi ông Chung giữ chức chủ tịch UBND Thành phố Thanh Hóa.
Hai nhân vật khác cũng bị bắt trong ngày 12/9 là ông Lê Mai Khanh, Chủ tịch
phường Đông Sơn (cựu Phó chủ tịch UBND Thành phố Thanh Hóa), và ông Tào Minh Hạnh,
cựu Giám đốc trung tâm quỹ đất Thành phố Thanh Hóa.
Trước đó, vào chiều 8/9, một bài viết trên Báo Thanh Hóa cho thấy Phó Chủ
tịch tỉnh Nguyễn Văn Thi vẫn chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Năng lượng
JERA Việt Nam (JERA Việt Nam) về Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn.
Sau đó, ông Thi vắng mặt tại UBND tỉnh Thanh Hóa cho đến khi bị khởi tố.
Ông Nguyễn Văn Thi, 53 tuổi, quê quán xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc cũ, tỉnh
Thanh Hóa, thường trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Trước khi trở thành lãnh đạo, ông từng là doanh nhân, giữ các chức Chủ tịch
Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị Vật tư y tế Thanh
Hóa; Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh
Hóa.
Tháng 6/2020, ông này được HĐND tỉnh bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm
kỳ 2016-2021, sau đó tái cử nhiệm kỳ tiếp theo cho đến nay.
Như vậy, trong danh sách bốn người vắng mặt, hai người đã bị bắt, hai người
còn lại vẫn chưa rõ tin tức.
Hôm 5/9, ông Đỗ Minh Tuấn vẫn dự lễ khai giảng năm học 2025-2026 tại Trường
THCS Trần Mai Ninh, Phường Hạc Thành.
Chuyện gì xảy ra khi lãnh đạo vắng mặt?
Việc thông báo lãnh đạo vắng mặt và phân công người khác phụ trách dường
như là một động thái nhằm chuẩn bị cho việc khởi tố từ cơ quan điều tra.
Chẳng hạn, vào hồi cuối năm 2023, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng từng thông báo
về sự vắng mặt của ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch tỉnh.
Theo một văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh này thông báo về sự vắng
mặt của chủ tịch do đang đi công tác ở Hà Nội, và đề nghị cho phép phó chủ tịch
UBND họp thay Phiên họp trực tuyến Tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về
Chuyển đổi số năm 2023 do thủ tướng chủ trì.
Ông Hiệp được cho là vắng mặt trong một thời gian dài.
Cho đến khi, vào này 2/1/2024, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ
Công an khi đó, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định
khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét nhà riêng đối với ông Trần Văn Hiệp,
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, về tội nhận hối lội.
Theo đó, ông Hiệp bị bắt do có liên quan tới sai phạm xảy ra tại dự án
xây dựng Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công
ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh làm chủ đầu tư.
Ông Hiệp sau đó ra tòa với cáo buộc 7 lần nhận hối lộ từ đại gia Đỗ Cao
Trí với tổng số tiền là 4,2 tỷ đồng.
Ông Hiệp, vào đầu năm nay, đã bị tòa tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù giam.
Cùng chung vụ án với ông Hiệp là ông Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy
Lâm Đồng.
Trong khi vụ án ở Lâm Đồng, với việc các lãnh đạo cấp cao nhất của tỉnh
này bị bắt, do Bộ Công an thụ lý, thì ở Thanh Hóa, việc bắt và khởi tố vụ án Bầu
Đoan và các lãnh đạo tỉnh này, lại do công an tỉnh thực hiện.
Chuyện gì đang xảy ra ở Thanh Hóa?
Những diễn biến này tại Thanh Hóa gây ra một luồng dư luận đáng chú ý, vì
diễn ra vào thời điểm trước thềm đại hội Đảng bộ tỉnh này, ban đầu dự kiến diễn
ra trong ba ngày, từ 9-12/9/2025.
Nội dung của Đại hội, cũng như các vấn đề về nhân sự của tỉnh này, đã được
Bộ Chính trị thông qua, và cho ý kiến vào ngày 20/8, khi Bộ Chính trị làm việc
với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì
của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Thời điểm đó, các đại diện chủ chốt của Thanh Hóa đều có mặt như Bí thư
Nguyễn Doãn Anh, cùng các ông Đỗ Minh Tuấn, Lại Thế Nguyên.
Ông Nguyễn Doãn Anh, quê ở Hà Nội, trước khi về Thanh Hóa giữ chức Bí thư
Tỉnh ủy vào cuối tháng 10/2024 là Thượng tướng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội
nhân dân Việt Nam.
Người tiền nhiệm của ông Doãn Anh, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương
Đảng, đã được điều ra Hà Nội, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ
tháng 9/2024.
Ông Hưng, trước khi ra Hà Nội, là Bí thư Tỉnh ủy, kiêm Chủ tịch Hội đồng
nhân dân tỉnh.
Khi ông Hưng đi, ông Lại Thế Nguyên được bầu làm người kế nhiệm ông Hưng ở
Hội đồng nhân dân.
Trong một diễn biến mới nhất, báo Công an Nhân dân của Bộ Công an đưa tin
cựu Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng bị hoãn xuất cảnh.
Báo này dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, cho biết ông Hưng bị tạm
hoãn xuất cảnh là do: "Đối tượng có liên quan trong vụ án do Cơ quan Cảnh
sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang thụ lý điều tra".
Vẫn chưa rõ ông Hưng liên quan đến vụ án nào.
Trong khi tướng quân đội Nguyễn Doãn Anh về Thanh Hóa, Bộ Công an cũng điều
về địa phương này một vị tướng khác – Thiếu tướng Tô Anh Dũng, quê ở Hưng Yên,
về làm Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.
Tướng Dũng là Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam từ năm 2022, trước đó là Phó Cục
trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an).
Hàng loạt các vụ án bắt đầu được triệt phát một cách mạnh mẽ.
Theo tờ Vietnamnet, từ tháng 6 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp
triệt phá các băng nhóm giang hồ hoạt động trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, đòi
nợ thuê, tổ chức đánh bạc, buôn hàng cấm và bảo kê.
Nổi bật là vụ bắt Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn "thần đèn") - được mệnh
danh là "ông trùm của các ông trùm", có nhiều tiền án, tiền sự.
Cuối tháng 6/2025, Nguyễn Văn Vi ("Vi ngộ") - chuyên cho vay nặng
lãi, bảo kê, đòi nợ thuê - cũng bị bắt. Ông này là cổ đông sáng lập Công ty CP
Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, bị điều tra vì gian lận hơn 33 tỷ đồng doanh thu.
Đến ngày 7/9, công an tiếp tục khởi tố vụ án "Đưa, nhận và môi giới
hối lộ" liên quan đến Nguyễn Văn Mai (còn gọi là "Mạnh gỗ"), được
cho là "quân sư" của Vi "ngộ" - một nhân vật từng khiến giới
giang hồ địa phương khiếp sợ.
Cho đến vụ án "Bầu Đoan", một doanh nhân thành đạt, và là người
có chân trong Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiều quan chức đã bị bắt.
Nhận xét
Đăng nhận xét