Tâm điểm Thanh Hóa:
Sau 'vắng mặt', khởi tố là những chuyển biến nhân sự đáng chú ý
Buổi sáng 17/9, Bộ Chính trị điều động Phó bí thư tỉnh ủy
Lâm Đồng là ông Nguyễn Hoài Anh về làm Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, buổi chiều,
ông này được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.
Ông Nguyễn Hoài Anh chính thức thay ông Đỗ Minh Tuấn lãnh đạo UBND tỉnh
này.
Ông Tuấn, theo tờ VnExpress, đã được Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê
Minh Hưng thông báo rằng Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã cho thôi giữ chức Phó bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các chức vụ liên quan "do
vi phạm kỷ luật".
Vẫn chưa rõ ông Đỗ Minh Tuấn bị kỷ luật về lý do gì, nhưng vị cựu chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa đã vắng mặt một cách bất thường trong thời gian qua.
Cũng trong hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về
công tác cán bộ diễn ra vào sáng 17/9, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng
Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), được điều động làm Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025.
Động thái này diễn ra cùng lúc với sự vắng mặt không rõ lý do của Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lại Thế Nguyên.
Cả ông Tuấn lẫn ông Nguyên đều được thông báo "vắng mặt" vào
ngày 9/9, cùng với hai ông khác là Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh, và ông Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công Thương.
Như vậy, cho đến nay, trong bốn người "vắng mặt", trong khi ông
Thi và ông Chung vào ngày 12/9 được thông báo đã bị khởi tố, bắt giam, ông Tuấn
đã bị cho thôi chức vụ, vẫn chưa có thêm thông tin về ông Nguyên.
Ngay cả trong thời điểm tổ chức hội nghị công bố ông Nguyễn Hoài Anh về
thay ông Đỗ Minh Tuấn và ông Nguyễn Hồng Phong về thay ông Lại Thế Nguyên,
thông tin về ông Nguyên vẫn chưa rõ thế nào.
Buổi trao quyết định cho ông Nguyễn Hoài Anh và ông Nguyễn Hồng Phong
tại Thanh Hóa có sự tham gia của một số nhân vật lãnh đạo cấp cao từ Hà Nội,
như Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy
ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Trần
Quốc Tỏ.
Không thấy sự xuất hiện của Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Trọng
Hưng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Ông Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, là nhân vật mà vào ngày 12/9, khi hai
ông Thi và Chung bị bắt ở Thanh Hóa, báo chí ở Việt Nam đồng loạt đưa tin ông
bị "tạm hoãn xuất cảnh".
Sự vắng mặt của một số lãnh đạo chủ chốt diễn ra đồng thời với việc Công
an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt giam một số lãnh đạo ở địa phương này trong nỗ lực
mở rộng vụ án "Bầu Đoan" đang khiến cho dư luận dấy lên những đồn
đoán.
Các diễn biến xảy ra khá nhanh và dồn dập.
Chẳng hạn, vào ngày 5/9, Chủ tịch UBND Đỗ Minh Tuấn và Chủ tịch HĐND Lại
Thế Nguyên vẫn xuất hiện và được đưa tin tham gia trong cuộc họp của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy.
Nhưng đến ngày 9/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã phân công cho một số lãnh
đạo và cấp phó đảm nhiệm thêm chức vụ vì ông Tuấn và ông Nguyên đã
"vắng mặt" mà không rõ lý do.
Sự "vắng mặt" này diễn ra trong bối cảnh Thanh Hóa tổ
chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, ban đầu dự kiến diễn ra trong thời
gian từ 9-12/9/2025.
Nội dung của Đại hội, cũng như các vấn đề về nhân sự của tỉnh này, đã được
Bộ Chính trị thông qua và cho ý kiến vào ngày 20/8, khi Bộ Chính trị làm việc với
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của
Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Thời điểm đó, các đại diện chủ chốt của Thanh Hóa đều có mặt, như Bí thư
Nguyễn Doãn Anh, cùng các ông Đỗ Minh Tuấn, Lại Thế Nguyên và một số nhân vật
khác.
Cho tới nay, ông Tuấn đã bị thôi chức vụ còn ông Nguyên vẫn chưa
xuất hiện trên truyền thông.
Điều này càng làm dấy lên những câu hỏi liệu cả hai có vướng vào các
rắc rối pháp lý hay không, đặc biệt trong bối cảnh hai nhân vật là phó
chủ tịch thường trực UBND và giám đốc Sở Công Thương đã bị khởi tố, bắt tạm
giam.
Cho dù tin tức về việc cựu bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa bị tạm hoãn xuất cảnh
đã được các báo đồng loạt gỡ bỏ, thì việc hai nhân vật chủ chốt, một ủy viên dự
khuyết Trung ương Đảng và một là thiếu tướng công an, được điều về càng khiến
cho nhiều đồn đoán hơn về số phận của ông Đỗ Minh Tuấn và Lại Thế Nguyên.
Lực lượng chấp pháp tỉnh Thanh Hóa đang tỏ ra mạnh tay với các tội phạm,
từ trật tự xã hội, ma túy, kinh tế tới tham nhũng.
Tính từ ngày 1/7 tới ngày 10/9, đã có gần 1.000 bị can đã bị khởi tố.
Diễn biến này xuất hiện trong thời kỳ Thanh Hóa có giám đốc
công an mới là Thiếu tướng Tô Anh Dũng – một người quê ở Hưng Yên và
từng là giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.
Vụ án liên quan đến ông Cao Tiến Đoan, thường gọi là "Bầu Đoan"
vì ông là Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa, đã dẫn đến việc bắt giữ ông Trần
Anh Chung và một loạt các cán bộ khác ở thành phố Thanh Hóa cũ.
Vẫn chưa rõ ông Nguyễn Văn Thi, người bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi
dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan đến vụ án nào.
Người bị khởi tố gần đây nhất là ông Trần Văn Thức, Phó trưởng Ban Tuyên
giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Thanh Hóa để điều tra về hành vi "Giả mạo trong công tác".
Theo báo chí Việt Nam, trong thời gian ông Thức giữ chức giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo từ năm 2020, nhiều giáo viên và hiệu trưởng đã bị khởi
tố liên quan đến sai phạm trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 tại một số trường
học trên địa bàn.
Ông Thức là đại biểu Quốc hội, vì thế, trước khi bị cơ quan điều tra
"sờ gáy", vào ngày 13/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tạm đình chỉ tư
cách đại biểu của ông này, và ra nghị quyết đồng ý với đề nghị khởi tố, bắt
giam của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Đến ngày 15/9 thì thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam ông Trần
Văn Thức xuất hiện trên báo chí.
Những câu hỏi bỏ ngỏ
Ông Lại Thế Nguyên cũng là đại biểu Quốc hội khóa 15 và là trưởng Đoàn Đại
biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.
Sự vắng mặt của ông Nguyên, cũng như ông Đỗ Minh Tuấn, dường như cho thấy
những dấu hiệu không mấy khả quan đối với quan lộ của hai ông này.
Trong bốn người vắng mặt cùng lúc vào ngày 9/9, hai người đã xuất hiện trở
lại trong vai trò bị can là ông Nguyễn Văn Thi và ông Trần Anh Chung.
Việc thông báo lãnh đạo vắng mặt và phân công người khác phụ trách có thể
là động thái nhằm chuẩn bị cho việc khởi tố từ cơ quan điều tra.
Điều này được thấy rõ qua trường hợp ông của ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch
UBND tỉnh Lâm Đồng, người được UBND tỉnh thông báo vắng mặt trong một cuộc họp
trực tuyến với thủ tướng vào cuối năm 2023.
Đến đầu năm 2024, ông Hiệp được thông báo bị khởi tố, bắt giam, rồi sau
đó ra tòa, và bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ.
Một trường hợp khác cũng được thay thế một cách bất ngờ là ông Dương Văn
An trong vị trí bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.
Ông An bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo vào ngày 10/1/2025 và chỉ một
ngày sau Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong được trao quyết định thay ông
An ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo Đảng bộ Vĩnh Phúc.
Không có tin tức gì thêm về ông An cho đến ngày 15/1, khi Ủy ban Thường vụ
Quốc hội quyết định cho ông "thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội".
Ngày 23/1 đánh dấu sự kết thúc của quan lộ chính trị của ông
An khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông An thôi ủy viên Trung ương
Đảng khóa 13.
"Bí ẩn" lớn nhất giờ đây có lẽ là số phận của ông Đỗ
Minh Tuấn và ông Lại Thế Nguyên khi vắng mặt bất thường trong dồn dập các tin
tức không tốt cho hai ông này.
Nhận xét
Đăng nhận xét