Nhiều người vô tư 'chế' văn, thơ của các nhà thơ, nhà văn nổi
tiếng?
Có những câu văn, đoạn thơ được dân mạng chia sẻ và được
cho là của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Nhưng nhiều nhà văn, nhà thơ cho rằng
thực tế không phải như vậy.
"Chế" văn, "chế" thơ
Thời gian qua, trên các fanpage, hội, nhóm, nhiều đoạn văn, câu thơ tình
tứ được dân mạng chia sẻ rất nhiều. Chẳng hạn các câu: "Đời này ta nợ em một
lần lên xe hoa và một đêm tân hôn", "Chỉ cần gặp một lần thì lịch sử
đã chép chung hai cuộc đời một rồi", "Đi khắp thế gian ta mới nhận ra
chỉ có hai thứ dù đứng bất cứ đâu ta cũng thể thấy. Ánh trăng và khuôn mặt em –
người ta yêu"… Điều đáng nói, admin (người quản trị) các fanpage, hội,
nhóm đã chú thích những câu này là của các nhà thơ, nhà văn nổi tiếng trong
làng văn học Việt Nam như: Huy Cận, Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Hàn Mặc
Tử, Nam Cao…
Như câu "Nàng cả đời này sẽ mãi là người của ta vì ta đã chôn nàng
vào tim mình rồi" được một bộ phận dân mạng mặc định tác giả là nhà thơ
Xuân Diệu. Hay câu "Ta nhớ nàng như đông về nhớ rét", nhiều người làm
status (trạng thái) đăng lên trang cá nhân Facebook và chú thích tác giả là nhà
thơ Chế Lan Viên…
Tuy nhiên, cô Nguyễn Thị Bảo Minh, giáo viên ngữ văn, Trường THPT Sơn Hà,
tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sau khi lục tìm nhiều tài liệu, có thể khẳng định các
nhà văn, nhà thơ nổi tiếng không phải là tác giả của các câu văn, câu thơ mà
dân mạng đăng tải, chia sẻ thời gian qua. "Bản gốc của những câu thơ, câu
văn ấy hoàn toàn khác", cô Minh nói.
Cô Minh dẫn chứng: "Nhà thơ Chế Lan Viên có viết "Anh bỗng nhớ
em như đông về nhớ rét" trong một tác phẩm. Nhưng người nào đó đã "chế"
lại thành "Ta nhớ nàng như đông về nhớ rét". Tương tự, nhà thơ Xuân
Diệu từng viết: "Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh/ Từ đây anh
không được yêu em ở trong sự thật", chứ không hề viết "Nàng cả đời
này sẽ mãi là người của ta vì ta đã chôn nàng vào tim mình rồi"…
Cần dẹp trào lưu phản cảm
Nhà văn Hoài Hương, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, cho biết có thấy hiện
tượng này (tức chế lại những câu văn, câu thơ của các bậc tiền bối văn chương
Việt Nam) trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, TikTok. "Có thể gọi đây
là một trào lưu. Trào lưu này theo tôi thấy phần đông thuộc về người trẻ trong
giới TikToker, YouTuber, các tài khoản Facebook có tick xanh... Chủ yếu họ muốn
tạo thành những câu "viral" (tạm dịch: lan truyền nhanh chóng trên mạng
xã hội) để câu view, câu like. Hiện tượng này giống như ngày trước người trẻ
hay chế lại các ca từ của những ca khúc nổi tiếng. Ngày trước tôi đã từng rất
không thích và khó chịu khi một số sản phẩm quảng cáo đã thay lời của các ca
khúc thành danh dùng làm lời quảng cáo, nên với trào lưu này tôi thấy không vui
chút nào, mà còn thấy rất phản cảm", nhà văn Hoài Hương nói.
Theo nhà văn Hoài Hương: "Phản cảm ở chỗ, về văn hóa ứng xử là thiếu
tôn trọng, bất kính các bậc tiền bối văn chương Việt Nam. Bên cạnh đó, hiện tượng
này chứng tỏ sự nghèo nàn ý tưởng, thiếu kiến thức nền nên phải "mượn"
ý, "mượn" chữ các nhà văn tiền bối, rồi làm sai lạc cả ý cả chữ của họ.
Tôi chỉ là một nhà văn nhỏ, bình thường, nhưng tôi không hề thích ai cố tình
làm sai lạc hay "dựng" câu văn của tôi khác đi và cho là của tôi, dù
có thể là hay hơn "bản gốc" đi chăng nữa".
Nhà văn Tống Phước Bảo, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, cho rằng không thể
phủ nhận hiện nay có một bộ phận dân mạng "chế" những câu ngôn tình
và cho đó là của các tác giả nổi tiếng. "Điều này khiến rất nhiều người trẻ
tưởng đó là phát ngôn thật của các nhà văn, nhà thơ lão làng. Nhưng hóa ra lại
là sản phẩm chế từ cộng đồng mạng để câu like, câu view và làm trò vui bàn tán
cho xôm tụ trên mạng xã hội. Trào lưu "nhét lời" này đã sa vào sự kém
duyên và thiếu tôn trọng các nhà văn tên tuổi, có nhiều cống hiến cho văn học
Việt Nam. Không riêng gì tôi, mà tôi nghĩ chúng ta nếu bị ai đó chế lời của
mình thành khác đi, gây ra sự hiểu lầm, kèm theo đó sẽ là những hậu quả, hệ lụy
tiếp nối, thì chúng ta sẽ rất khó chịu", nhà văn Tống Phước Bảo nói.
Nhà văn Tống Phước Bảo nói thêm: "Tôi cho rằng sự thật luôn cần được
hiểu đúng và tôn trọng tuyệt đối. Không nên có hành vi chế lại, "nhét lời".
Bởi đơn giản nhất chúng ta không nói ra, nhưng lại mang tiếng là có. Sự mang tiếng
này đôi khi không giải quyết sẽ đi theo suốt một đời người. Thậm chí nếu sự chế
lại hoặc "nhét lời" rơi vào đúng những tình huống gây tranh luận trên
bình diện rộng, hoặc sai quan điểm, hay ảnh hưởng đến xã hội thì đó đã là vi phạm
pháp luật".
Nhà văn Tống Phước Bảo nói thêm: "Chúng ta đã có luật An ninh mạng,
nên không phải muốn cắt ghép, tự chế, tự "nhét lời" bất cứ điều gì
cho người khác rồi tự đưa lên không gian mạng cũng là tự do, không vi phạm. Nếu
muốn tạo "trend" hay tạo bất cứ trào lưu vui nào đó thì cũng nên thượng
tôn pháp luật và kính trọng các bậc tiền nhân. Đừng để không gian mạng biến trò
vui thành một điều phạm tội. Khi đó, có khi niềm vui lại hóa nỗi buồn".
Nhà văn Hoài Hương thì nói: "Cần dẹp trào lưu này vì thật sự khá nhảm.
Về mặt luật pháp là họ vi phạm bản quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm sự
toàn vẹn tác phẩm, "đạo", và còn làm sai lạc nguyên gốc. Đứng về mặt
hệ lụy, nếu cổ xúy trào lưu này, mặc nhiên cho nó tràn lan, thì tới lúc nào đó
sẽ gây ra sự hiểu lầm, sai lệch với mọi người. Đặc biệt các thế hệ trẻ sau này,
"sai một li đi một dặm", không thể lường hết tai hại về giá trị văn
chương của các tác giả tiền bối".
Cô Bảo Minh cho rằng trào lưu này có thể khiến nhiều học sinh vô tình lầm
tưởng những câu thơ, câu văn tình tứ là của các tác giả nổi tiếng rồi đưa vào
những bài làm văn. Vì thế, cô Minh khuyên người trẻ nói chung, học sinh nói
riêng, không nên chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.
Đặc biệt, cần xác thực thông tin một cách kỹ lưỡng.
Theo luật sư Nguyễn Văn Hải, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa, có nhiều căn cứ
pháp lý để xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả, "chế" lời các nhà
thơ, nhà văn nổi tiếng của văn chương Việt Nam. Cụ thể là nghị định
131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên
quan, nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước
về sở hữu trí tuệ, luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009… Tùy mức độ
vi phạm sẽ có hình thức xử lý khác nhau.
Nhận xét
Đăng nhận xét