DÁNG ĐI CẢNH BÁO BỆNH TẬT

 
DÁNG ĐI CẢNH BÁO BỆNH TẬT

1-Dáng đi loạng choạng
Từ năm 45 tuổi nếu tốc độ đi bộ chậm hơn, độ linh hoạt giảm đi, độ dài sải chân ngắn hơn, dễ té ngã thì có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh thoái hóa thần kinh Parkinson. Khi mắc bệnh, tín hiệu thần kinh truyền từ não đến hệ thống cơ xương sẽ kém đi, hệ quả là khiến dáng đi loạng choạng, không giữ thăng bằng tốt.

2-Dáng đi khập khiễng
Do động mạch cung cấp máu đến chân bị hẹp, làm giảm nguồn cung ô xy đến các cơ ở chân. Hệ quả của tình trạng này là sự gia tăng tích tụ a xít lactic trong cơ. A xít lactic sẽ khiến cơ dễ bị đau và chuột rút, khiến dáng đi khập khiễng. BỊ cảm thấy cơn đau ở mông, lan xuống chân, thậm chí là bắp chân khi đi bộ thì có thể nguyên nhân là do bệnh động mạch ngoại biên.

3-Dáng đi lảo đảo
Việc khó giữ thăng bằng cơ thể thường do  thiếu vitamin B12.
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến