Bê bối lớn
nhất đoàn phim 'Tây du ký 1986'
Đoàn phim
"Tây du ký 1986" không hề hòa hợp, đạo diễn Dương Khiết là người có
công lớn nhất để tạo nên tác phẩm kinh điển này, nhưng bà thề không xem lại
phim.
Theo 163, bộ
phim Tây du ký được thực hiện từ năm 1982 trải qua nhiều khó khăn do thiếu thốn
kinh phí, trang thiết bị. Đạo diễn nữ Dương Khiết là người đóng góp nhiều nhất
cho thành công của mình. Nhưng bà lại chịu sự ghẻ lạnh, bội bạc của dàn diễn
viên chính. Đây cũng là lý do khiến nữ đạo diễn không yêu đứa con do chính mình
dày công sáng tạo.
Trong cuốn
tự truyện Dương Khiết: 9981 khó khăn, đạo diễn Tây du ký đã kể về những khó
khăn mà bà gặp phải khi làm phim.
Do thiếu
kinh phí, nữ đạo diễn phải tự bỏ tiền túi ra để trả tiền ăn. Dự án quay được đến
tập 11 thì hết tiền, Dương Khiết phải chạy vạy khắp nơi tìm nhà tài trợ. Cuối
cùng, đoàn phim hợp tác với Cục kỹ thuật số 11 của Bộ đường sắt để hoàn thành
25 tập phim.
Trong thời
gian tìm địa điểm thích hợp để làm bối cảnh, nhóm sản xuất đã đi khắp Trung Quốc
khảo sát, nhưng lại bị báo cáo là sử dụng chi phí công để ăn chơi hưởng lạc. Chỉ
đến khi ban thanh tra đến điều tra, những vất vả của đoàn phim mới được công
chúng biết tới.
Tuy nhiên,
những khó khăn đó không đáng kể so với sự phản bội của dàn diễn viên chính
trong Tây du ký với đạo diễn Dương Khiết.
Theo đó,
sau khi hoàn thành phần một của Tây du ký, dàn diễn viên đều nổi tiếng khắp thế
giới, cả sự kiện bên Singapore cũng mời đoàn phim sang giao lưu. Tuy nhiên, khi
đạo diễn Dương Khiết tập hợp mọi người lại để tập tiết mục văn nghệ thì Lục Tiểu
Linh Đồng (đóng Tôn Ngộ Không), Mã Đức Hoa (vai Trư Bát Giới) và Diêm Hoài Lễ
(vai Sa Tăng) đồng loạt báo cáo ốm không thể dự sự kiện. Sự thật là họ được mời
biểu diễn thương mại kiếm nhiều tiền hơn.
Đạo diễn
Dương Khiết khi biết được sự việc đã tức giận phê bình dàn diễn viên chính.
Nhưng cũng vì thế các diễn viên khó chịu, báo cáo lại với một giám đốc của đài
truyền hình trung ương Trung Quốc lúc bấy giờ là Vương Phong.
Vương Phong
và Dương Khiết vốn có mâu thuẫn, ông ta sử dụng quyền lực của mình, tuyên bố giải
tán đoàn phim Tây du ký, nhưng thực tế vẫn giữ lại nhóm diễn viên chính, chỉ loại
đạo diễn Dương Khiết.
Nam ca sĩ
Tưởng Đại Vỹ, người thể hiện ca khúc chủ đề của phim Tây du ký Xin hỏi đường ở
phương nào? đã tức giận chỉ trích dàn diễn viên: "Sao các người có thể bạc
tình vô ơn đến vậy. Nếu không có đạo diễn Dương Khiết, các ngươi có được như
ngày hôm nay không?"
Bị đâm sau
lưng, đạo diễn Dương Khiết vô cùng tức giận. Đến năm 1994, khi Tây du ký được
lên kế hoạch sản xuất phần hai, lãnh đạo đài CCTV thấy không ai có thể đảm nhiệm
vị trí đạo diễn ngoại trừ Dương Khiết nên quyết định mời bà quay trở lại. Vì để
tiếp tục giữ vai diễn của mình, bốn thầy trò đã đến xin lỗi và quỳ gối trước đạo
diễn Dương Khiết để hóa giải ân oán.
Song, nỗi
đau còn mãi, năm 2011 khi trả lời phỏng vấn trong một chương trình truyền hình,
Dương Khiết tâm sự: "Tôi không thấy vẻ vang về Tây du ký. Bộ phim chính là
nỗi đau đớn mãi trong lòng của tôi. Mười năm sau khi phim phát sóng lần đầu,
tôi không xem nó, bật tivi thấy Tây du ký là tôi chuyển kênh".
Năm 2017,
khi đạo diễn Dương Khiết qua đời, Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa và dàn diễn
viên Tây du ký đã tới viếng. Nhưng họ lại bị công chúng lên án bởi ngay trong lễ
tang, các ngôi sao huyền thoại trả lời truyền thông và giới thiệu dự án mới của
họ.
Theo Sohu,
bộ phim Tây du ký 1986 được phát sóng lại hơn 4.000 lần giữ kỷ lục tác phẩm được
chiếu lại nhiều nhất của Trung Quốc. Thời điểm công chiếu, tỷ suất khán giả của
phim là 89,4%.
Tác phẩm
giúp đạo diễn Dương Khiết được vinh danh là một trong 10 đạo diễn điện ảnh và
truyền hình hàng đầu Trung Quốc trong thời đại mới (1978-1987). Tây du ký còn
đoạt giải thưởng Kim Ưng dành cho Phim hay nhất. Bên cạnh đó, những câu chuyện
hậu trường của đoàn phim cũng là chủ đề hấp dẫn khán giả.
Nhận xét
Đăng nhận xét