NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHO 4 LOẠI NGƯỜI NÀY VAY TIẾN
NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHO
4 LOẠI NGƯỜI NÀY VAY TIẾN
Giúp
đỡ người khác trong lúc khó khăn là việc nên làm, nhưng việc liên quan đến tiền
bạc thì chưa chắc. Nếu bạn không muốn “đứng cho vay quỳ đòi nợ” thì tốt nhất
nên từ chối khi 4 kiểu người này vay tiền.
Như người ta
thường nói: "Ở nhà nhờ bố mẹ, ra ngoài dựa vào bạn bè", trong các mối
quan hệ xã hội, sự giúp đỡ lẫn nhau phổ biến nhất là cho người khác vay tiền, bởi
ai cũng có thể gặp khó khăn về tài chính.
Tuy nhiên, bạn
cần phải học cách làm thế nào để vay tiền, cho ai vay và cho vay bao nhiêu tiền
là phù hợp. Người xưa đã tóm tắt một vài nguyên tắc chính để vay tiền, rất đáng
để chúng ta tham khảo.
Ví dụ, câu
nói: "Mượn của người thân không mượn của người lạ, mượn của người gần
không mượn của người xa, mượn ít, không mượn nhiều, mượn gấp không cho người lười
biếng mượn".
Hay như một
nhà hiền triết từng nói từng nói: "Tiền bạc thì liệu sức vay mượn, công việc
thì cố gắng làm ăn”.
Hai câu nói
trên về việc vay tiền đều hợp lý. Trong thực tế, làm thế nào để chúng ta nắm bắt
được quy mô của việc vay tiền?
Người xưa đã
tổng kết: Trong cuộc sống, có bốn loại người không nên cho vay tiền, nếu không
rất có thể bạn sẽ gặp phải phiền phức, đó là:
1.
Một
người bạn đã không liên lạc trong một thời gian dài, đột nhiên muốn vay tiền của
bạn, số tiền này không thể vay được
Cuộc sống giống
như một chuyến xe, và ở những giai đoạn khác nhau của chuyến xe, có người đi
lên xe, có người đi xuống.
Chẳng hạn như
trên xe của chúng ta có bạn thời thơ ấu, học sinh trường tiểu học, học sinh
trung học cơ sở, học sinh cấp 3, sinh viên đại học, đồng chí, đồng nghiệp,...
nhưng cuối cùng có thể đi cùng với chúng ta để hoàn thành cuộc sống chỉ có vài
người.
Ngày hôm qua
không thể ở lại, nếu người cũ không đi thì người mới sẽ không đến, vì vậy chúng
ta phải đối mặt với cuộc sống và những "hành khách" đi qua trong cuộc
đời.
Tốt nhất là
"quá khứ không nên lưu luyến, hiện tại không được lẫn lộn, tương lai không
nên chào đón".
Vào một buổi
chiều, chúng ta đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ một người bạn học
cùng lớp đã không liên lạc trong một thời gian dài.
Khi chúng ta
tự hỏi tại sao họ biết số điện thoại của chúng ta, họ đã nhanh chóng hỏi vay tiền
với sự khẩn cấp.
Ban đầu, tôi
muốn tập trung vào việc chọn ra những ký ức tốt đẹp của mình về họ, thêm lời
chào, tâm sự nhiều thêm nhưng họ đã đi thẳng vào chủ đề để nói về tiền bạc.
Tại thời điểm
này, chúng ta phải rõ ràng. Đừng bao giờ nhìn bạn học cũ bằng con mắt cũ, bởi
vì chúng ta không hiểu những gì họ đã trải qua, và mọi người đều sẽ thay đổi.
Khi họ không thiếu tiền, họ không nghĩ đến chúng ta.
Nếu họ thiếu
tiền, họ sẽ tìm vay khẩn cấp. Cho những người như vậy vay tiền, rất có khả năng
"tiền đi không trở lại". Và đó cũng là những người bạn "đến vội
vàng, và đi cũng vội vàng"!
2.
Bạn
bè vay tiền để đầu tư và chi tiêu, và hứa lãi suất cao, số tiền này không thể
cho vay
Mặc dù người
xưa nói với chúng tôi rằng "tá cấp bất tá cùng", điều đó có nghĩa là
bạn có thể cho những người có nhu cầu cấp bách vay tiền nhưng bạn không thể cho
những người lười biếng vay tiền.
Nhưng chúng
ta cũng cần phân biệt rõ ràng vấn đề "khẩn cấp". Nếu một người bạn
vay tiền để đầu tư, chẳng hạn như mua xe hơi, mua nhà, kinh doanh hoặc thậm chí
là một dự án rủi ro hơn, chúng ta không thể cho vay tiền.
Lãi suất cao
luôn đi kèm với rủi ro cao. Nếu một người bạn kiếm được tiền, anh ta có thể trả
lãi cho chúng ta trong vài tháng đầu, nhưng nếu họ mất tiền, họ sẽ tìm ra những
lý do khác nhau để trốn tránh, và sau đó họ sẽ cãi lộn trở mặt và thậm chí hai
bên sẽ tiến hành kiện tụng lẫn nhau.
Kiện cáo là một
quá trình dài, tốn nhiều thời gian và công sức mà rút cuộc bạn cũng sẽ không thể
lấy lại được tiền, và hai người từ bạn bè sẽ trở thành kẻ thù.
Trong người
thân, không nên cho những có tính cách xấu vay tiền
Trong xã hội
ngày nay, cảnh vay tiền lớn nhất là giữa những người thân, chẳng hạn như đi học
đại học, mua nhà, kết hôn hay để làm ăn...
Người ta thường
thích vay tiền của người thân bởi mối quan hệ đặc biệt: “Một giọt máu đào hơn
ao nước lã”.
Nhưng khi
chúng ta cho vay tiền, chúng ta phải nhìn vào tính cách của người thân.
Mặc dù là người
thân nhưng tiền không thể được trao cho người có tính cách xấu, bởi vì cảm giác
phải đi đòi tiền đã cho người thân vay lâu ngày không trả thực sự không dễ chịu.
Bởi đó là số
tiền chúng ta đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, thậm chí là máu mới kiếm được. Do
đó, cho dù có là người thân đi chăng nữa thì bạn cũng không thể cho người có
tính cách xấu vay tiền được.
Không
cho người xa lạ vay tiền
Bình thường
khi đi vay mượn tiền, ngoài người vay và người cho vay còn có một người có vai
trò quan trọng, đó là người bảo lãnh.
Thường thì
người bảo lãnh này là một người bạn chúng ta quen và tin tưởng, còn người đi
vay là bạn của bạn bè mà chúng ta không biết rõ!
Người xưa cảnh
báo chúng ta rằng "tá thân bất tá sơ" có nghĩa nói với chúng ta rằng
tốt hơn là nên cho vay tiền với những người quen thuộc và không cho những người
xa lạ hoặc không quen biết vay tiền.
Khi bạn của bạn
bè mượn tiền của chúng ta, đó là trường hợp "tá thân bất tá sơ". Mặc
dù họ sẽ hứa trả lãi cao, nhưng rủi ro là rất lớn. Kết quả cuối cùng rất có thể
là người thực sự vay tiền của bạn không trả lại.
Trong tình huống
đó chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Mối quan hệ giữa chúng ta và bạn bè đứng ra bảo
lãnh sẽ xấu đi.
Cuối cùng, mọi
người sẽ phải trải qua việc kiện tụng, cãi vã mất thời gian và công sức. Vì vậy,
tốt hơn hết là bạn không nên cho những người không quen thân vay tiền dù có được
ai bảo lãnh đi chăng nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét