10 BÍ QUYẾT ĐÁNH GIÁ CHUẨN XÁC CON NGƯỜI
10 BÍ QUYẾT ĐÁNH GIÁ CHUẨN XÁC
CHO CẢ CÔNG SỞ VÀ CUỘC SỐNG ĐỜI THƯỜNG
1.
Muốn đánh giá phẩm chất của một người đàn ông, hãy nhìn đôi giày anh
ta đi.
Khoan hãy cho rằng hành động đánh giá
người khác qua đôi giày là nông cạn nhé. Chính xác hơn là hãy áp dụng việc quan
sát này vào từng hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ như đi gặp đối tác mà mang đôi giày
bẩn đen là đã cho thấy tác phong người đàn ông đấy không chuyên nghiệp rồi.
2.
Muốn nhìn thấu suy nghĩ của ai, hãy nhìn vào đôi mắt của người đó.
Đã là quân tử chính trực, nhất ngôn cửu
đỉnh thì khi nói chuyện đôi mắt của họ sẽ rất có hồn, ánh lên vẻ cương nghị
nhìn thẳng vào mắt đối phương. Còn kẻ giỏi giảo hoạt hay nói lời điêu ngoa thì
ánh mắt luôn đảo qua đảo lại, thật tình gian trá vô cùng.
3.
Muốn xác định địa vị của một người, hãy xem đối thủ của họ ra sao.
Người ta hay bảo “mây tầng nào gặp mây tầng
đó” hoàn toàn không sai đâu mọi người ạ. Người có địa vị cao, tất nhiên đối thủ
của họ cũng phải xứng tầm. Còn người địa vị không cao thì đối thủ của họ cũng vừa
vừa phải phải nốt!
4.
Muốn hiểu thêm về tính cách của người nào, hãy để ý bạn bè xung
quanh họ.
Bạn bè của một người chính là cách phản
ánh tính cách của người đó rõ nét nhất. Quả thật, nếu là người tốt thì chẳng ai
chơi với cả bạn xấu bao giờ (trừ khi khờ quá chưa nhận ra). Còn người xấu thì mấy
đời được người tốt dung túng cho chơi chung, phải không?
5.
Muốn đánh giá quyết tâm của một người, hãy xem cách anh ta đứng lên
sau thất bại.
Người có chí đa số là người hiểu rõ nhất
và sâu sắc nhất câu nói “thất bại là mẹ của thành công” nên vì vậy mỗi khi sa
cơ lỡ vận họ đều thản nhiên chấp nhận và gần như ngay lập tức sẽ đứng dậy tạo dựng
lại sự nghiệp ngay từ đầu. Và tình huống trái lại chắc ai cũng rõ, đã không có
chí còn thích ngủ vùi trong nỗi đau thất bại.
6.
Muốn biết quan hệ giữa hai người thân thiết đến đâu, hãy xem phản ứng
của họ khi nghe tin người kia gặp bất trắc.
Nếu đủ thân thiết và yêu thương lẫn
nhau, thì dẫu có là bạn bè không cùng máu mủ ruột thịt, khi nghe tin người kia
gặp bất trắc ai cũng sẽ hốt hoảng ngay lập tức gọi điện hỏi han tình hình và
tìm cách giúp đỡ.
Chứ cái tầm không thân không thiết, nghe
bạn gặp nạn cũng như nghe tiếng mèo bước chân vậy, êm ái nhẹ nhàng.
7.
Người được dạy dỗ tử tế sẽ cư xử hòa nhã với người già và trẻ nhỏ.
Cái này là một chân lý rồi, chắc khỏi phải
phân tích nhiều. Tuy nhiên, riêng ở khía cạnh trẻ nhỏ, người dù được dạy dỗ tử
tế đến đâu nhưng khi thấy trẻ nhỏ quá nghịch ngợm và phá phách ở nơi công cộng
thì cũng sẽ không hòa nhã nổi mà nhắc nhở nghiêm túc với vẻ mặt hơi giận dữ đấy.
Chỗ này cũng phải nên xem trẻ nhỏ thế nào nữa nhé!
8.
Người tâm địa thật thà sẽ không nói xấu sau lưng kẻ khác.
Lại thêm một chân lý, ấy vậy mà có vài
điểm cần lưu ý, người thật thà thường hay đi kèm với bản tính lương thiện, vì vậy
mà đôi khi bị kẻ xấu với quá nhiều tâm cơ hiểm độc lợi dụng, gài bẫy thì cũng
“thật thà” nói hết chuyện trên trời dưới đất, tất nhiên bao gồm cả việc nói vài
điều không hay về người khác.
Chỉ thật thà xíu thôi, đừng trách, đừng
trách!
9.
Người có tiềm năng làm nên việc lớn sẽ không ham lợi nhỏ.
Người có tiềm năng làm việc lớn luôn là
những người có tầm nhìn xa trông rộng, họ thà bỏ sức, bỏ công để làm việc to hưởng
lợi to xứng đáng chứ sá gì mấy món lợi vặt vãnh cỏn con. Quá rõ ràng!
10.
Người có ý lợi dụng thường chỉ đến với ta khi họ gặp khó khăn.
Bạn bè đồng nghiệp mà cái kiểu lúc tốt
lành thuận buồm xuôi gió không thấy đâu, đến khi giông tố ập tới lại xuất hiện
niềm nở bên cạnh mình lúc nào thì ai cũng nên xem lại. Đúng như ý trên nói, đó
hoàn toàn chỉ là những kẻ lợi dụng xấu xa mà thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét