4 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI GIẢ TẠO
4 ĐẶC ĐIỂM
CỦA NGƯỜI GIẢ TẠO
1.
Giúp
người nhưng không vô tư
Những
người ngụy quân tử khi giúp đỡ một ai đó, họ đều muốn phải có được tiếng thơm,
muốn được kết giao với người nhờ họ hoặc phải đổi lại thứ gì đó.
Trong
khi đó, vui vẻ giúp đỡ người khác vô tư là một mỹ đức chứ không phải là một thủ
đoạn mưu lợi. Nếu như giúp đỡ người khác để tạo danh tiếng tốt, để tranh thủ có
cớ kết giao với người khác, ý nghĩa của việc giúp đỡ đã bị méo mó, biến tướng.
Người
như thế này thường khá bạc tình bạc nghĩa, thấy lợi sẽ quên hết những tình
nghĩa trước đây, không thể kết thâm giao.
Tục
ngữ có câu, làm ơn không mong báo đáp, muốn được báo đáp đừng làm ơn. Sống trên
đời, hãy sống bao dung rộng lượng, vui vẻ giúp đỡ người khác một cách vô tư,
chúng ta sẽ nhận được phúc báo lúc nào không hay, thậm chí còn giúp bản thân
hóa giải được họa hại.
2.
Làm
việc thiện nhưng muốn hơn người
Làm
việc thiện nhưng trong lòng lại muốn nâng cao danh dự của bản thân, muốn hơn
người khác – đây là biểu hiện của người ngụy quân tử. Bởi lẽ làm việc tốt vốn
là vì tín ngưỡng, vì cầu một chút an yên trong tâm, là để bản thân và người
khác biết rằng xã hội này còn rất nhiều người tử tế, việc tử tế…
Làm
việc tốt, là vì để bản thân có được sự vui vẻ, hạnh phúc, để bản thân sống có
giá trị, có ý nghĩa. Nếu như làm việc tốt để nâng cao danh dự, tên tuổi, tích
lũy danh vọng thì chắc chắn, đó không phải là biểu hiện của một người quan tử
thực sự.
3.
Có
đạo đức khí tiết nhưng lại muốn thể hiện mình khác biệt
Người
ngụy quân tử muốn thể hiện mình là người có đạo đức, khí tiết nhưng đồng thời
với đó lại muốn phô trương cho thiên hạ thấy mình khác biệt với đám đông.
Một
người có đạo đức khí tiết thực sự sẽ luôn nghiêm khắc với bản thân ngay cả khi
chỉ có một mình, luôn tự nhắc nhở bản thân chứ không phải vì hư vinh.
Danh
thần nhà Thanh Tăng Quốc Phiên không chỉ là một viên quan uy tín mà ông còn là
một nhân vật rất biết nhìn người.
Ông
từng nói, có 3 kiểu người không thể làm cộng sự, đó là những người nói thì rất
hay nhưng không làm được, người không nói chuyện đạo lý và người cố ý muốn phô
trương thể hiện mình khác biệt với người khác.
Người
muốn thể hiện mình khác biệt với đám đông không hoàn toàn là xấu, chỉ có điều
người không hòa nhập với đại cục, làm cộng sự sẽ khó đồng hành.
4.
Tu
nghiệp nhưng muốn chứng tỏ với người khác, khiến người khác phải kinh ngạc về
mình
Phấn
đấu thành công trong sự nghiệp chỉ để chứng tỏ với người khác, khiến họ cảm
thấy nể phục, kinh ngạc, đó không phải là biểu hiện của một người quân tử. Nếu
làm việc, phấn đấu chỉ vì những cái vỗ tay của người khác thì thật quá nông
cạn.
Một
người muốn gây dựng sự nghiệp thường dựa vào việc hướng đến và theo đuổi một
cuộc sống tươi đẹp mà mình cảm nhận từ trong tim, mục đích là để chiến thắng
bản thân, tạo nên một cuộc sống, một thế giới tốt đẹp hơn.
Người
chỉ chú ý đến sự hào nhoáng, hi vọng người khác chú ý sẽ không được người khác
tôn trọng và thừa nhận.
Với
họ, sự tự tin không được xây dựng từ con tim khối óc mà được xây dựng từ sự
đánh giá của người khác.
Họ
thích huyễn hoặc, khoa trương bản thân hơn là phấn đấu để đạt những giá trị
thiết thực. Họ thích hư vinh, thích được người khác tán dương, coi mình là
trung tâm.
Trí Thức Trẻ
Nhận xét
Đăng nhận xét