3 ĐẶC ĐIỂM ĐỂ NHẬN BIẾT MỘT NGƯỜI TỐT, ĐÁNG TIN CẬY
3 ĐẶC ĐIỂM ĐỂ NHẬN BIẾT
MỘT NGƯỜI TỐT, ĐÁNG TIN CẬY
1.
Người
đáng tin cậy luôn biết thận trọng, khiêm tốn
Quan sát tỉ mỉ một chút, chúng ta không khó để phát hiện ra rằng, một
người thực sự đáng tin cậy nhất định phải là một người khiêm tốn. Từ con người
họ, chúng ta không thể tìm thấy cái gọi là tự đại, ngạo mạn, càng không bao giờ
ăn nói khoa trương, khoe khoang đề cao bản thân.
Họ thường biết cách hạ thấp mình, khiêm nhường thực tế, không thổi phồng
thành tích của bản thân, không đánh giá thấp sự cố gắng của người khác và
nghiêm túc, chắc chắn, từng bước từng bước xây dựng sự nghiệp cho mình.
Những người thuộc nhóm này luôn trầm lắng, bình tĩnh, ít khi nóng vội,
tự dựa vào khả năng và nỗ lực của bản thân để vươn lên, vì thế mà được mọi người
tín nhiệm.
Còn những người thích khoa trương, khoe khoang bản thân, ngay từ đầu bạn
có thể cảm thấy họ thật lợi hại nhưng chỉ cần kết giao một thời gian, bạn sẽ
phát hiện họ chỉ là những "con hổ giấy", nói giỏi hơn làm mà thôi.
Những người như thế này thường để lại ấn tượng không đáng tin cậy cho
người khác, dần dần mọi người sẽ tránh xa, cuối cùng cho dù là sự nghiệp hay cuộc
sống cũng đều gặp những ảnh hưởng tiêu cực.
2.
Người
đáng tin cậy là người có trách nhiệm
Người đáng tin cậy khi gặp khó khăn sẽ không trốn tránh mà dám đối mặt,
có trách nhiệm, khi gặp vấn đề sẽ tự phản tỉnh bản thân, chủ động thừa nhận
trách nhiệm về mình.
Người đáng tin cậy khi thấy người khác trong cuộc sống gặp khó khăn sẽ
đưa tay ra giúp đỡ, khi thấy người khác trong công việc gặp khó khăn sẽ chủ động
hỏi han, chia sẻ, khi thấy bạn gặp rắc rối thì lập tức hỗ trợ hết mình…
Người đáng tin cậy sẽ luôn khiến người khác cảm thấy an tâm, tin tưởng
từ đầu đến cuối, đem đến cho người khác cảm giác ấm áp và thậm chí là sức mạnh
vươn lên.
Tính trách nhiệm chính là tấm huy chương cao quý nhất về nhân cách của
con người. Có trách nhiệm, đó là một dạng dũng khí, một dạng kiên định.
Người thực sự đáng tin cậy nhất định là người sống có trách nhiệm. Người
có trách nhệm giống như một quả núi, cho dù thế nào cũng sẽ khiến người khác cảm
thấy có thể tựa vào.
3.
Người
đáng tin cậy là người có nhân phẩm tốt
Nhân cách như vàng, độ thuần khiết càng cao, phẩm chất càng cao. Một đời
làm người, phải lấy nhân phẩm làm cái gốc.
Đạo đức có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về trí tuệ nhưng trí tuệ không
bao giờ có thể khỏa lấp cho lỗ hổng về đạo đức. Con người có hai nguồn sức mạnh
có sức hút nhất, đó là sức mạnh về nhân cách và sức mạnh về tư tưởng.
Phẩm hạnh là nội hàm của một con người, danh dự là diện mạo bên ngoài của
một con người. Làm người, phải lấy đức làm đầu, đối đãi với người khác phải lấy
chữ chân thành làm đầu và làm việc phải lấy chữ cần mẫn làm đầu.
Vốn liếng thực sự của một con người không phải là dung mạo hay tiền bạc
mà là nhân phẩm.
Nhân phẩm là tấm giấy thông hành của cuộc đời. Trong xã hội hôm nay,
nhân phẩm là thứ có thể lấy ra làm căn cứ để các bên tin tưởng lẫn nhau. Và người
có nhân phẩm tốt, chắc chắn sẽ chú trọng đến sự chân thành và tín nhiệm.
Nguyễn Nhung
Nhận xét
Đăng nhận xét