MỘT CUỘC THI ĐÃ BỊ CHẤM SAI [2]-SỰ LUỘM THUỘM CỦA CUỘC THI.

MỘT CUỘC THI ĐÃ BỊ CHẤM SAI [2]
SỰ LUỘM THUỘM CỦA CUỘC THI.

   Thực ra, cuộc thi "Chuyện của dòng sông" là một cuộc thi nhỏ, thời hạn dự thi chỉ trong kéo dài trong 4 tháng, nó không khác gì các cuộc thi: "Cha và con", " Tết ở quê nhà", "Vùng quê vào hè"...như rất nhiều cuộc thi khác trên các báo...mà chúng ta vẫn thấy.
   Nhưng, không có cuộc thi nào được làm truyền thông rầm rộ như cuộc thi "Chuyện của dòng sông". Và, có lẽ vì thế, rất nhiều nhà báo, nhà văn tên tuổi, đủ các thế hệ tham gia.
  Nhưng, lại nhưng, cuộc thi lại để ra nhiều dấu hiệu của sự cẩu thả, luộm thuộm...
 
I- Ở THỂ LỆ CUỘC THI.
  Hiện có hai bản Thể lệ cuộc thi tôi tìm thấy trên báo mạng:
1- Đăng ngay trên Vietnamnet (xem còm);
2- Trên VanchuongthanhphoHoChiMinh (trang Web chính thức của Hội nhà văn TP.HCM) (xem còm)
  Chắc chắn cả 2 văn bản đều do BTC ban hành và cung cấp. Hai văn này, nội dung có những điểm khác nhau.
  Để tác phẩm được vào vòng chung khảo, văn bản trên Vietnamnet viết:
   "Để tiến vào vòng chung khảo, các bài dự thi cần đáp ứng hai điều kiện: đạt số lượt xem cao và được Hội đồng Ban giám khảo xác nhận sau đánh giá chuyên môn."
   Văn bản trên VanchuongthanhphoHoChiMinh ghi:
"Các bài dự thi được lựa chọn đăng tải trên Báo VietNamNet sẽ được tính số lượt xem. 20 bài dự thi có số lượt xem cao nhất sẽ được vào vòng chung khảo."
   Đặc biệt ở mục
  THỂ LOẠI SẢN PHẨM DỰ THI.
 Có một sai sót quan trong giữa hai văn bản này:
Trên ViẹtNamnet quy định: Số từ "không được quá 2000 từ", trên VanchuongthanhphoHoChiMinh "có độ dài 1500-2000 từ ". (Hình chụp 1-2)
   Nếu tác giả làm theo thể lệ đăng trên trang Web Hội nhà văn TP.HCM họ sẽ phải cố gắng viết ít nhất trên 1500 từ  (tất nhiên, không được vượt quá 2000 từ).
   Và, như vậy, một số tác giả chỉ có thể viết 1000-1200 từ, 1400 từ sẽ không dám nộp bài thi.
   Trong khi với tinh thần dưới 2000 từ của Vietnamnet, bài thi thậm chí chỉ cần viết vài trăm từ cũng được.
   Một sai sót khó bỏ qua.
 
II- SAI SÓT LẠ LÙNG KHI TRAO GIẢI NHÌ: NGƯỢC DÒNG NHẬT LỆ.
   Ở bài in ban đầu trên Vietnamnet: bài ký ghi tên tác giả: Trần Hồng Hiếu.
   Bản in trong cuốn "Chuyện của những dòng sông" ghi tên tác giả cũng là: TRẦN HỒNG HIẾU.
   Như vậy, bài ký chỉ là một tác giả.
    Khi trao giải, bài ký trở thành tác phẩm của nhóm tác giả, MC xướng danh: NHÓM TÁC GIẢ TRẦN THỊ HỒNG HIẾU -ĐOÀN XUÂN HOÀNG (Hình 3)
   Từ đâu, xuất hiện thêm tác giả: TRẦN XUÂN HOÀNG.
   Nếu thực sự, bài ký NGƯỢC DÒNG NHẬT LỆ do nhóm tác giả viết thì ngôi thứ nhất trong bài phải là "CHÚNG TÔI".
   Nhưng từ đầu đến cuối bài ký, tác giả viết chỉ xưng "TÔI"
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN





Nhận xét

Bài đăng phổ biến