Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam
Ông Phạm Quang Linh, nổi tiếng với tên Quang Linh Vlogs, và
bà Nguyễn Thị Thái Hằng, còn gọi là Hằng Du Mục, cùng 3 người khác đã bị bắt với
cáo buộc sản xuất hàng giả và lừa dối khách hàng.
Ông Phạm Quang Linh, còn gọi là Quang Linh Vlogs, sinh ngày 10/12/1998,
thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt (CER).
Trước đây, ông Linh được biết đến với những video lao động cùng người
nông dân Angola. Trong những video này, ông thường thể hiện việc giúp đỡ, hướng
dẫn cho nông dân Angola canh tác. Ông cũng thường xuất hiện với hình ảnh mũ cối
(mũ quân đội) và áo có hình cờ đỏ, trở thành người truyền cảm hứng. Từ đó, ông
tham gia nhiều hoạt động tuyên truyền của chính quyền, Đoàn Thanh niên.
Tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 vào tháng 10/2024, ông
trở thành ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10.
Sau khi trở nên nổi tiếng với các video ở Angola, thời gian gần đây, ông
Linh đã xuất hiện thường xuyên với vai trò bán hàng trên TikTok.
Bà Nguyễn Thị Thái Hằng, còn gọi là Hằng du mục, sinh ngày 3/8/1995, Chủ
tịch Hội đồng quản trị của công ty CER. Bà Hằng có khoảng 4,8 triệu người theo
dõi trên TikTok và là một người bán hàng online nổi tiếng. Bà từng được báo chí
Việt Nam ca ngợi khi tham gia các phiên bán hàng nông sản.
Qua quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã xác định
các bị can có dấu hiệu phạm tội sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách
hàng, theo quy định tại Điều 193 và Điều 198 Bộ luật Hình sự.
Ba bị can còn lại là Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Asia
Life, ông Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật công ty CER và ông Lê
Thành Công, thành viên HĐQT công ty CER.
Công ty cổ phần Asia Life được biết tới là bên gia công sản xuất kẹo rau
củ Kera cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt, tức CER.
Trước đó, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs cùng Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy
Tiên đã dính ồn ào trong việc quảng cáo về sản phẩm kẹo rau củ Kera, do công ty
CER (TP Thủ Đức, TP HCM) đưa ra thị trường vào cuối năm 2024.
Thời điểm ra mắt, sản phẩm này được quảng bá là "một viên thay thế một
đĩa rau xanh", một giải pháp cho những người không ăn được hoặc lười ăn
rau. Những cuộc tranh cãi nổ ra khi nhiều người cho rằng quảng cáo này là thổi
phồng về chất lượng của viên kẹo rau củ.
Đã có người đem viên kẹo đi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Đo lường
Chất lượng 2 thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Quốc gia và kết quả
cho thấy: 100gram sản phẩm chỉ chứa 0,51gram chất xơ, tương đương khoảng
0,016gram chất xơ trong mỗi viên kẹo.
Sau đó, thương hiệu Kera công bố thêm tài liệu, cho thấy có khoảng 5,8g
chất xơ Inulin và 0,93g xơ tổng trong 100g sản phẩm.
Quan trọng nhất, thông tin về lượng chất xơ không được ghi rõ và cung cấp
trên bao bì sản phẩm.
Thương hiệu công bố tổng hàm lượng chất xơ từ bột rau củ và chất xơ
Inulin (một loại chất xơ hòa tan) trong 1 viên kẹo rau củ Kera là hơn 200mg chất
xơ.
Mỗi hộp kẹo Kera có 30 viên, được bán trên sàn thương mại với giá 150.000
- 165.000 đồng.
Ngày 14/3, bà Hằng và ông Linh sau đó đã mở họp báo cúi đầu xin lỗi vì quảng
cáo gây hiểu lầm về kẹo rau củ Kera và hứa sẽ hoàn tiền nếu khách muốn trả
hàng. Còn Hoa hậu Thùy Tiên đã đăng bài xin lỗi trên mạng xã hội.
Ngày 20/3, Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia công bố kết
quả kiểm nghiệm cho thấy các chỉ tiêu đều phù hợp với bản tự công bố. Tuy
nhiên, Viện đã phát hiện sản phẩm có chứa Sorbitol - một chất tạo ngọt với hàm
lượng 33,4 g/100g nhưng không có ghi trên nhãn sản phẩm theo qui định. Viện này
cũng không công bố hàm lượng chất xơ trong sản phẩm.
Ngày 21/3, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs đã bị phạt tổng cộng 140 triệu đồng
do quảng cáo sai sự thật về kẹo rau củ Kera. Cả hai cũng buộc phải cải chính
thông tin với hành vi vi phạm.
Liên quan vụ việc, Hoa hậu Thùy Tiên cũng bị phạt 25 triệu đồng.
Ông Linh và bà Hằng trong cuộc họp báo gần đây cho biết đã bán ra hơn
100.000 hộp kẹo rau củ Kera.
Nhận xét
Đăng nhận xét