LỬA LÒ VÀ CÁN BỘ HƯ HỎNG
LỬA LÒ VÀ CÁN BỘ HƯ HỎNG
Thông tin thời sự dày đặc trên
các phương tiện truyền thông mấy ngày qua làm nóng ran dư luận.
Tội phạm truy nã quốc tế ra đầu
thú, đại gia lắm tiền nhiều của bị bắt, sai phạm có tính điển hình ở cả “cơ
quan đặc thù cấp vùng” như Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cũng được phát hiện, kết luận
rõ ràng, dứt khoát, thuyết phục, không né tránh, khiến cả xã hội đặc biệt quan
tâm theo dõi.
Đã có nhiều cán bộ sâu mọt bị vạch
mặt, chỉ tên, nhiều cán bộ cấp cao sai phạm bị xử lý hoặc đang đứng dưới “thanh
bảo kiếm” của kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước.
“Một bộ phận không nhỏ” cán bộ
hư hỏng không còn là khái niệm chung chung trong văn bản mà đã bị phơi bày ra
trước công luận, được xác định địa chỉ rõ ràng.
Đó không chỉ là các ông cán bộ
“tép riu” ăn bẩn tiền hỗ trợ của dân nghèo đã bị phát hiện lẻ tẻ thời gian qua
mà đã lộ diện các vị “quan to” với phương thức, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, tạo
vỏ bọc không dễ phát hiện.
Các vụ việc nổi lên vừa qua cho
thấy, một trong những “lỗ hổng” mà bọn chạy chức, chạy quyền tìm cách xuyên thủng
là ở các khâu yếu kém của công tác tổ chức cán bộ.
Hiện tượng “cả nhà làm quan”, “bổ
nhiệm thần tốc” bất chấp tiêu chuẩn, điều kiện, qui trình hoặc đúng qui trình,
nhưng lại là một qui trình do họ tạo vỏ bọc.
Những cái tên Trịnh Xuân Thanh
được qui hoạch Thứ trưởng ở Bộ Công Thương sau đó chuyển về làm Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Hậu Giang, vụ 44/46 cán bộ làm lãnh đạo của Sở Lao Động, TB&XH Hải
Dương; vụ bà Trần Vũ Quỳnh Anh ở Thanh Hóa thăng tiến thần tốc và nhiều vụ việc
ở các tỉnh, thành khác... không còn là cá biệt nữa.
Đặc biệt hơn, đã xuất hiện một
phương thức, thủ đoạn mới khi xuất hiện kiểu cán bộ được bổ nhiệm thần tốc “chỉ
cần chức, không cần lương”.
Đó là trường hợp Vũ Minh Hoàng -
một thanh niên 26 tuổi chưa làm việc ngày nào ở Vụ Kinh tế, Ban Chỉ đạo Tây Nam
Bộ đã được âm thầm bổ nhiệm Phó Vụ trưởng không hưởng lương, chỉ lấy “hàm”, rồi
ngay sau đó được chuyển sang làm Phó Giám đốc của một đơn vị cấp sở của TP. Cần
Thơ để tiếp tục không cần lương và đi học nước ngoài.
Những người có liên quan đã triệt
để lợi dụng các khâu trong công tác cán bộ để biến nơi đây thành “một trạm
trung chuyển” trên con đường quan lộ.
Cùng với công tác cán bộ, vi phạm
tài chính đã xảy ra ở nhiều nơi. Nhưng những phát hiện mới đây của Ủy ban Kiểm
tra Trung ương về các sai phạm về tài chính tại Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ lại cho
thấy một biểu hiện mới.
Tại đây, người đứng đầu cơ quan
Thường trực Ban Chỉ đạo đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm để cấp dưới
làm trái các quy định về quản lý tài chính, tài sản; để ngoài sổ sách kế toán số
tiền trên một trăm tỉ đồng; lập chứng từ khống để rút ngân sách nhà nước
và tiền tài trợ, gây thất thoát nghiêm trọng tiền, tài sản của Nhà nước.
Đáng mừng là hành vi “làm sạch hồ
sơ” bằng các hóa đơn, chứng từ thật cho sự việc bẩn đã bị phát hiện, nhưng đáng
lo là nó đã xuất hiện ngay trong một cơ quan Đảng cấp vùng như Ban Chỉ đạo Tây
Nam Bộ cần được xem xét, xử lý nghiêm sau kết luận rõ ràng, thuyết phục của Ủy
ban Kiểm tra Trung ương.
Cuộc đấu tranh chống tham nhũng
đã lên mức cao trào, minh chứng “không có vùng cấm” trong xử lý sai phạm và tội
phạm.
Chưa bao giờ công cuộc đấu tranh
phòng, chống tham nhũng lại quyết liệt, hiệu quả như hiện nay. Có được điều này
chính là bởi sự chuẩn bị kỹ càng, có bài bản, có chiến lược rất cụ thể.
Dư luận theo dõi các kết luận
qua 16 phiên họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong vòng 18 tháng qua kể từ
sau Đại hội Đảng lần thứ XII đều rõ ràng, cụ thể, kịp thời.
Qua đó cho thấy, bằng cách làm
khoa học, bài bản, đúng chức năng, thẩm quyền, đưa ra những kết luận chính xác,
thuyết phục, không nể nang, né tránh, quyết không khoan nhượng cho dù đó là cán
bộ đã nghỉ hưu hay Ủy viên Bộ chính trị đương chức vi phạm. Xử lý kỷ luật một
người để cứu vạn người đó là tính nhân văn của công tác kiểm tra và kỷ luật Đảng.
Một cuộc chiến trước kẻ thù giấu
mặt vô cùng phức tạp, cực kỳ gay cấn, một mất một còn nếu lâu nay còn bị hoài
nghi về hiệu quả, thì nay đang nóng lên, tạo ra niềm tin ngày càng vững chắc
hơn.
"Đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không phải lẻ mẻ từng vụ, từng việc mà bây giờ
đã thành phong trào, thành một xu thế, làm có bài bản, phân công cơ quan nào
làm, kết quả thế nào, bao giờ xong. Đây là kinh nghiệm rất quý. Tạo ra được xu
thế, được phong trào mới là cơ bản ... Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào
đây cũng phải cháy” - những phát biểu gan ruột của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,
vừa mang tính chỉ đạo, nhận định, đánh giá, vừa định hướng, hiệu triệu mạnh mẽ
cho cuộc chiến chống tham nhũng cũng đang được dư luận đồng tình, hưởng ứng mạnh
mẽ.
HOÀNG TRÍ DŨNG
Ông
Nguyễn Phong Quang, nguyên phó trưởng Ban thường trực BCĐ Tây Nam bộ, hiện là
chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ vẫn sử dụng chiếc xe công thời
ông còn là phó trưởng Ban thường trực BCĐ Tây Nam bộ - Ảnh: CHÍ QUỐC
Nhận xét
Đăng nhận xét