CẦN MỘT NGƯỜI LÊN TIẾNG
CẦN MỘT NGƯỜI LÊN TIẾNG
25/10/2017 13:55 GMT+7
TTO - Với tư cách là người chị, bà Phạm Thị Thanh Trà có biết vợ chồng em
trai mình (ông Phạm Sỹ Quý, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Yên Bái)
nhiều tiền, nhiều đất đến thế không? Câu trả lời xin để cho bí thư Tỉnh ủy lên
tiếng.
Kết luận thanh tra tài sản của
ông Phạm Sỹ Quý (giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Yên Bái) cho thấy ông
này liên tục nhiều năm không trung thực trong kê khai tài sản.
Cụ thể, năm 2014 ông Quý
"quên" kê khai 1.200m2 đất ở, 59.597,5m2 đất nông nghiệp,
"quên" luôn khoản vay ngân hàng 3,8 tỉ đồng.
Rồi năm 2015, ông Quý "chẳng
nhớ" để kê khai 13.111,3m2 đất ở, 41.568m2 đất nông nghiệp,
"chẳng nhớ" tiền vay ngân hàng hơn 6 tỉ đồng và tiền cha mẹ cho 1,9 tỉ
đồng.
Đến năm 2016, ông Quý cũng
"kê khai thiếu" 7.905,8m2 đất ở, 27.556m2 đất nông nghiệp;
1 nhà diện tích 500m2 tại tổ 51 phường Minh Tân cùng với tiền vay ngân
hàng hơn 9 tỉ đồng và vay bạn bè 60 cây vàng.
Vẫn là câu hỏi cũ: kê khai tài sản
để làm gì khi mà không ai phát hiện điều bất thường cho đến khi Thanh tra Chính
phủ vào cuộc?
Khoản 1, điều 6 thông tư số
08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh
bạch tài sản, thu nhập có quy định: Bản kê khai được sử dụng trong các trường hợp
bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật đối với người
có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.
Vậy trước
khi ký quyết định bổ nhiệm ông Quý làm giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Yên
Bái vào tháng 9-2016, với tư cách là chủ tịch UBND tỉnh khi ấy, bà Phạm Thị
Thanh Trà có biết sự bất thường để chỉ đạo xác minh tài sản, thu nhập của em
trai mình hay không?
Rồi khi "biệt phủ" dần
dần được xây lên, bà Trà với tư cách là bí thư Tỉnh ủy có nhận thấy biểu hiện
suy thoái về đạo đức, lối sống của ông Quý - cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh
ủy quản lý - hay không?
Cuối cùng, với tư cách là người
chị trong gia đình, bà Trà có biết vợ chồng em trai mình nhiều tiền, nhiều đất
đến thế không?
Câu trả lời xin để cho bà Phạm
Thị Thanh Trà lên tiếng.
Dường như từ trước đến nay, người
sử dụng bằng cấp giả, bằng cấp không hợp lệ sẽ bị kỷ luật có khi đến cách chức
hoặc cho thôi giữ nhiệm vụ hiện tại, nhưng lại ít thấy quan tâm xác minh và xử
lý người sử dụng bảng kê khai tài sản "hay quên" như thế.
Cả hai trường hợp đều là thiếu
trung thực với Nhân dân, với Đảng
.
Tỉnh Yên Bái đang tiến hành các
bước kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với ông Phạm Sỹ Quý về vi phạm trong việc kê
khai tài sản, thu nhập; vi phạm quy định của Luật phòng chống tham nhũng với
vai trò của người đứng đầu Sở Tài nguyên - môi trường.
Thiết nghĩ cũng cần tổ chức kiểm
điểm cả những người có liên quan đến quy trình bổ nhiệm ông Quý giữ nhiệm vụ
giám đốc sở này vào tháng 9 năm ngoái.
NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN
Nhận xét
Đăng nhận xét