Việt Nam sắp ký thỏa thuận mua tên lửa BrahMos của Ấn Độ trị
giá 700 triệu đô la
Việt Nam và Ấn Độ đang “tiến sát hơn bao giờ hết” đến việc ký kết thỏa
thuận trị giá khoảng 700 triệu đô la về tên lửa BrahMos, các trang tin WION,
India Today, EurasiaReview và Republic cho hay trong các ngày từ 22 đến 26/12.
Theo các trang tin này, hai nước hiện chỉ còn bàn bạc các chi tiết về thủ
tục và việc ký kết sẽ diễn ra trong một vài tháng tới.
Các chi tiết kỹ thuật-thương mại - tức số lượng, thời hạn bàn giao, thủ tục
thanh toán… - đã được gửi đến Bộ Quốc phòng Việt Nam và bộ này đã bàn thảo. Dự
kiến cả quân chủng lục quân lẫn hải quân của Việt Nam đều sẽ đặt mua tên lửa của
Ấn Độ, tin của WION viết.
Nếu thỏa thuận nêu trên trở thành hiện thực, Việt Nam sẽ trở thành nước
thứ hai sau Philippines mua loại tên lửa hành trình siêu thanh của Ấn Độ.
Tên lửa BrahMos có khả năng đạt tốc độ Mach 3 (gấp 3 lần âm tốc), với độ
chính xác vượt trội và tầm bắn đạt 300 km, phóng được từ mặt đất, trên biển hoặc
trên không. Đây là sản phẩm của hãng BrahMos Aerospace (BAPL), là một chương
trình hợp tác giữa Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng của Ấn Độ (DRDO)
và hãng thiết kế tên lửa NPO Mashinostroyeniya của Nga.
Ấn Độ và Việt Nam đã và đang tăng cường quan hệ quốc phòng trong thời
gian gần đây, các bản tin của WION, India Today và EurasiaReview viết.
Hồi năm 2022, Ấn Độ giao cho Việt Nam 12 xuồng tuần tra cao tốc, được sản
xuất theo khoản tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu đô la của Ấn Độ. Năm
2023, Ấn Độ tuyên bố tặng cho Việt Nam tàu hộ vệ tên lửa INS Kirpan do Ấn Độ tự
chế tạo.
Hai nước cũng có thỏa thuận với nhau về trợ giúp hậu cần, theo đó họ cho
phép sử dụng căn cứ quân sự của nhau để sửa chữa và tiếp tế. Ấn Độ cũng đào tạo
quân nhân cho Việt Nam.
Việc Việc Nam nâng cấp vũ khí diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở
khu vực Biển Đông có phần nhiều nguyên nhân liên quan đến Trung Quốc, nước đưa
ra yêu sách chủ quyền đối với hầu hết vùng biển, bị Việt Nam, Philippines và một
số nước khác xem là xâm phạm đến lợi ích của họ.
Một bài viết của trang Republic về khả năng Việt Nam và Ấn Độ đạt thỏa
thuận mua bán tên lửa, đăng hôm 26/12, có đoạn “Năng lực quân sự gia tăng của
các nước Đông Nam Á tạo ra thách thức đối với sự lấn át của Trung Quốc, báo hiệu
sự dịch chuyển về cán cân sức mạnh ở trong khu vực. Cùng lúc Philippines và Việt
Nam đầu tư lớn vào hiện đại hóa năng lực quân sự, họ gửi ra thông điệp thách thức
rõ ràng đến sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông”.
Nhận xét
Đăng nhận xét