Vì sao gần 80% độc giả Việt bình chọn Trump làm tổng thống
Mỹ; họ kỳ vọng điều gì?
Từ 70 đến 79% độc giả Việt bình chọn cho ông Donald Trump, ứng cử viên tổng
thống của đảng Cộng hòa, trong ngày bầu cử tổng thống Mỹ 5/11, theo khảo sát
trên các báo mạng lớn của Việt Nam, thể hiện mức chênh lệch hàng chục điểm phần
trăm so với nữ ứng cử viên Kamala Harris của đảng Dân chủ Mỹ.
Bức tranh kể trên khác xa mức chênh nhỏ hơn nhiều trong cuộc bỏ phiếu thực
sự diễn ra ở Mỹ. Một số người ở Việt Nam nói với VOA họ ủng hộ ông Trump vì ông
thân thiện với Việt Nam, ngoài ra là quan điểm của ông về hòa bình thế giới, cứng
rắn với Trung Quốc và thúc đẩy kinh tế.
Trên trang VietnamNet, trả lời cho câu hỏi “Bạn nghĩ ai sẽ trở thành tổng
thống Mỹ 2024”, có tới 79% trong số gần 1800 độc giả đã bình chọn cho ông
Trump.
Trên trang Tuổi Trẻ, câu hỏi tương tự mang lại 76% trong số các câu trả lời
là sự ủng hộ dành cho ông Trump. Cùng thời gian, 70% số người tham gia khảo sát
trên trang Thanh Niên bình chọn cho ứng cử viên của đảng Cộng hòa. Tuổi Trẻ và
Thanh Niên không cho biết có tổng cộng bao nhiêu lượt bình chọn.
Cựu nhà báo Nguyễn Phạm Mười ở Hà Nội, một người ủng hộ ông Trump, đưa ra
quan sát cá nhân với VOA về các lý do mà độc giả báo chí Việt Nam bỏ phiếu tượng
trưng cho ông ấy với tỷ lệ áp đảo, trong đó, đứng đầu là thái độ “rất thân thiện
với Việt Nam” và “các phát biểu ủng hộ quan hệ Mỹ-Việt” của ông Trump khi ông nắm
chức tổng thống Mỹ và thăm Việt Nam hồi năm 2017.
Tiếp đến là những hành động của ông Trump đối với Trung Quốc, nước láng
giềng khổng lồ được xem là vừa là bạn vừa là thù của Việt Nam. Ông Mười nói:
“Người Việt Nam có nhận xét là ông có thái độ chống Trung Quốc khá mạnh,
điều đó rất phù hợp với tâm lý của nhiều người. Họ cảm thấy Việt Nam là nước nhỏ
lại có nước lớn ủng hộ lập trường như vậy thì rất là tốt”.
Một ủng hộ viên nữa của ông Trump, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh ở thành phố
Hồ Chí Minh và hiện đang có mặt ở Mỹ, đồng ý với luận điểm nêu trên của ông Mười.
Bà nói với VOA:
“Cái mà tôi nghĩ rất quan trọng là người Việt Nam rất thích khi ông Trump
tuyên bố đánh thuế Trung Quốc rất là mạnh. Tôi nghĩ hầu hết người Việt Nam đều
không thích Trung Quốc”.
Vẫn theo bà Hoài Anh, niềm tin của nhiều người Việt rằng khi ông Trump
làm tổng thống Mỹ, thế giới không có chiến tranh là một lý do khác để họ ủng hộ
ông ấy.
Bên cạnh đó, người Việt “thèm khát tự do ngôn luận”, khi họ thấy ông
Trump có thêm đồng minh là tỷ phú Elon Musk, người đã mua lại mạng xã hội
Twitter, đổi tên thành X và tuyên bố ủng hộ tự do ngôn luận, họ càng ủng hộ ông
Trump, bà nói.
Ứng cử viên của đảng Cộng hòa, nay là tổng thống đắc cử, còn được nhiều
người Việt tín nhiệm trong vấn đề kinh tế, nữ doanh nhân Hoài Anh nhận xét.
Ở một khía cạnh khác, ông Mười nói cá nhân ông và nhiều người Việt cho rằng
ông Trump “bị đối xử rất bất công ở bên Mỹ” trong thời gian dẫn đến chiến dịch
tranh cử là một trong số các lý do làm họ thông cảm và ủng hộ ông ấy. Ông Mười
hàm ý về một loạt các cuộc điều tra, truy tố ở cấp bang và liên bang về một loạt
vụ việc của ông Trump bị xem là vi phạm pháp luật Mỹ.
Từ Vinh, Nghệ An, ông Lê Quý Hoàng, chia sẻ với VOA rằng ông “không thích
chủ nghĩa xã hội” trong khi ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống lần thứ nhất
cách đây 4 năm đã nhiều lần chỉ trích chủ nghĩa này, vì vậy, ông thấy đồng quan
điểm và ủng hộ ông Trump.
Ông Hoàng nói thêm ông cũng thích phong cách của ông Trump là nói thẳng
thắn và lời nói nhìn chung đi đôi với việc làm.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, cựu giảng viên đại học ở Hà Nội, một
nhà bình luận thời cuộc nhận được nhiều sự chú ý lâu nay, đưa ra phân tích với
VOA rằng sự ủng hộ đông đảo của người Việt dành cho ông Trump, một chính trị
gia gây nhiều tranh cãi ở Mỹ, chứa đựng một nghịch lý.
Trước hết, theo bà Ánh, Việt Nam cũng như một số nước châu Á nằm trong
vùng bị ảnh hưởng bởi văn hóa Khổng tử, văn hóa Trung Quốc:
“Chúng ta đều có khuynh hướng thích một nhà độc tài tốt. Nếu hỏi người Việt
họ ngưỡng mộ lãnh đạo nào nhất, họ nói họ ngưỡng mộ Lý Quang Diệu, sau đó đến
Putin chẳng hạn”.
Cả hai nhà lãnh đạo này đều có những chính sách hoặc cách hành xử mà bà
Ánh gọi là “độc ác”, “khắc nghiệt”, “không coi ra gì” đối với người Việt Nam ở
Singapore và Nga trong quá khứ, thậm chí cho đến gần đây, nhưng người Việt
“không thấy có vấn đề gì” hoặc “không để ý”.
Sở dĩ họ có nếp tư duy như vậy vì yếu tố về văn hóa, hiểu biết. Bà Ánh
đưa ra quan sát rằng nhiều người Việt “không thích” những việc sâu sắc, lớn lao
như tìm hiểu, phân tích chính sách hay đóng góp vào cải cách, canh tân, xây dựng
nhà nước…, và bà bình luận:
“Người ta mong mỏi cứ ngồi yên ở đấy và có một nhà độc tài nào đó sẽ bao
thầu tất cả những chuyện đó cho họ và họ chỉ việc nghe lời xong rồi hưởng thụ,
thì Trump đáp ứng được điều đó. Người ta vẫn chỉ ngưỡng mộ hình mẫu một nhà độc
tài quyết định tất cả, lo liệu mọi chuyện”.
Ở một khía cạnh khác, bà Ánh chỉ ra rằng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris,
ứng cử viên của đảng Dân chủ, lâu nay bị ông Trump và đồng minh mô tả là đi
theo đường lối xã hội chủ nghĩa, như vậy, lẽ ra bà ấy phải được nhiều người ở
nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ủng hộ, song các cuộc khảo sát trên các báo mạng
Việt Nam vào ngày bầu cử Mỹ 5/11 lại cho thấy điều ngược lại.
Đó là một nghịch lý được PGS.TS. Ánh lý giải như sau:
“Theo tôi hiểu, người Việt Nam phục tùng nhà nước nhưng thật lòng không ủng
hộ tư tưởng xã hội chủ nghĩa mà lại không dám nói điều đấy ra. Ở một chỗ nào đấy
họ có thể xì ra cái tư tưởng là họ không thích cách làm ăn của chủ nghĩa xã hội
và không bị phạt gì cả thì đấy là cái giải tỏa cho họ”.
Từ góc nhìn của một nhà trí thức lâu nay phản đối, chỉ trích nhiều quan
điểm và cách hành xử gây tranh cãi của ông Trump, và dẫn ra việc ông “đảo lộn,
hủy bỏ” nhiều thỏa ước quốc tế và chính sách đối nội của Mỹ, cũng như thường
xuyên đưa ra các lời đe dọa trong nhiệm kỳ lần trước, bà Ánh dự báo về nhiệm kỳ
hai của ông:
“Sẽ là thời kỳ cực kỳ bất ổn, khó lường. Mọi người kể cả giới làm ăn và học
thuật sẽ rơi vào tâm lý rất bất an vì không biết ngày mai sẽ thế nào. Về dư luận
xã hội cũng là thời kỳ cực kỳ bất ổn vì các bên chửi mắng nhau, đời sống xã hội
cũng trở nên rất bất an, xã hội phân hóa, nghi ngờ nhau, sự thù nghịch tăng
lên, cảm thấy là cả thế giới bị đầu độc. Tôi không thể ủng hộ được. Câu chuyện
này sẽ ảnh hưởng toàn thế giới theo một nghĩa tiêu cực”.
Nữ phó giáo sư-tiến sĩ cảnh báo rằng hình mẫu của ông Trump - nhà lãnh đạo
cường quốc số 1 thế giới mà bà cho là có phong cách không tôn trọng các khuôn
khổ, các giá trị - sẽ được giới lãnh đạo ở các nước “học theo”, mang lại những
hệ quả khó lường.
Trái với bức phác họa u ám của bà Nguyễn Hoàng Ánh, nữ doanh nhân Lê Hoài
Anh và cựu nhà báo Nguyễn Phạm Mười cho rằng tỷ lệ bình chọn cao của người Việt
dành cho ông Trump không chỉ là sự ủng hộ mà cũng thể hiện kỳ vọng về ông.
Đó là dưới thời ông lãnh đạo, quan hệ Việt-Mỹ bao gồm cả lĩnh vực kinh tế
sẽ được đẩy mạnh, tiến triển tốt đẹp, mang lại lợi ích cho hai bên; dân chủ và
tự do ngôn luận sẽ tốt lên và ảnh hưởng tích cực đến Việt Nam; và thế giới sẽ
hòa bình, ổn định.
Ngoài ra, bà Hoài Anh nói thêm:
“Chúng tôi cũng mong với những trừng phạt của ông Trump đối với Trung Quốc,
bằng chính sách thuế, sẽ có thể kìm hãm sự lớn mạnh của Trung Quốc, vì khi
Trung Quốc lớn mạnh, Trung Quốc sẽ có nhiều khả năng và dã tâm đối với đất nước
chúng tôi, đối với Biển Đông. Chúng tôi rất kỳ vọng vào nhà lãnh đạo mà có thể
làm cho Trung Quốc phải bớt tham vọng của mình lại”.
Khi còn tranh cử, ông Trump đã đưa lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc
lên thành trọng tâm trong chiến dịch vận động cử tri, tuyên bố rằng ông sẽ tăng
thuế đối với hàng hóa Trung Quốc. Nhưng ông Trump cũng làm cho nhiều người phải
thắc mắc khi mô tả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “tài giỏi” vì cai trị bằng
“nắm đấm sắt”.
Nhận xét
Đăng nhận xét