Bầu cử Mỹ: Đây là những người thực sự bầu ông Trump làm tổng
thống
Ông Donald Trump sẽ là tổng thống thứ 47 của Mỹ. Ông sẽ nhậm
chức vào tháng 1/2025. Tuy nhiên, trước khi chính thức trở thành chủ nhân Nhà
Trắng một lần nữa, ông cần nhận được phiếu bầu của các đại cử tri. Họ là ai vậy?
Ứng viên có nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ có thể
không trở thành người chiến thắng.
Điều này là bởi vì tổng thống Mỹ không được cử tri trực tiếp lựa chọn, mà
lại thông qua hệ thống cử tri đoàn.
Hệ thống cử tri đoàn là gì?
Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu để chọn tân tổng thống giữa bà Kamala Harris và ông
Donald Trump.
Nhưng những lá phiếu này không trực tiếp quyết định ai giành chiến thắng.
Thay vì có một cuộc chạy đua trên cả nước, thì đây là cuộc chạy đua từ bang này
tới bang khác.
Chiến thắng ở một trong 50 bang đồng nghĩa là ứng viên đó sẽ có được tất
cả các phiếu đại cử tri. Tổng cộng có 538 phiếu đại cử tri.
Một ứng viên cần giành được đa số phiếu đại cử tri - 270 phiếu trở lên -
để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Phó tướng đồng hành trong
chiến dịch tranh cử của người chiến thắng sẽ trở thành phó tổng thống.
Trong trường hợp cuộc bầu cử năm 2024, liên danh Donald Trump - JD Vance
đã được xác định là bên chiến thắng.
Hệ thống cử tri đoàn vận hành ra sao?
Mỗi bang có một số phiếu đại cử tri, tương ứng với quy mô dân số của bang
đó.
California có nhiều nhất với 54 phiếu, trong khi một số bang dân số không
đông như Wyoming, Alaska và Bắc Dakota (và Washington DC) có ít nhất, với ba
phiếu.
Nói chung, các bang sẽ trao tất cả phiếu đại cử tri đoàn của mình cho bất
kỳ ai giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của cử tri phổ thông tại bang.
Ví dụ, nếu một ứng cử viên giành được 50,1% số phiếu bầu ở bang Texas, họ
sẽ được trao toàn bộ 40 phiếu đại cử tri của bang này.
Một ứng cử viên dù giành chiến thắng áp đảo ở một bang vẫn sẽ nhận được
cùng số phiếu đại cử tri.
Ví dụ, ông Donald Trump giành 51% hay 95% phiếu bầu phổ thông tại Georgia
thì đều nhận được 16 phiếu đại cử tri.
Giành được nhiều phiếu bầu phổ thông hơn nhưng lại thua cuộc?
Tại kỳ bầu cử năm nay, ông Trump giành chiến thắng cả phiếu phổ thông lẫn
phiếu đại cử tri. Tuy nhiên, trong quá khứ, từng có chuyện một ứng viên nhận được
nhiều phiếu phổ thông hơn vẫn thua cuộc.
Một ứng viên có thể trở thành tổng thống bằng cách giành chiến thắng sát
nút trong một số cuộc đua, mặc dù có ít phiếu bầu phổ thông hơn trên cả nước.
Năm 2016, ông Donald Trump đã đánh bại bà Hillary Clinton sau khi giành
được ít hơn gần ba triệu phiếu bầu. Vào năm 2000, George W Bush đã đánh bại ông
Al Gore mặc dù ứng cử viên của Đảng Dân chủ đã giành được nhiều hơn nửa triệu
phiếu bầu phổ thông so với đối thủ.
Chỉ có ba tổng thống khác được bầu mà không thắng tính theo số phiếu bầu
phổ thông, tất cả họ đều vào thế kỷ 19.
Tại sao lại gọi là đại cử tri đoàn?
Thuật ngữ "đại cử tri đoàn" chỉ nhóm người chịu trách nhiệm bỏ
phiếu bầu cho bang, mỗi người được gọi là một đại cử tri.
Hệ thống này chỉ được sử dụng để bầu tổng thống Mỹ - tất cả các cuộc bầu
cử khác của nước Mỹ đều được quyết định bằng cuộc bỏ phiếu phổ thông thuần túy.
Các đại cử tri có phải bỏ phiếu cho ứng cử viên đã giành
chiến thắng tại bang của họ không?
Ở một số bang, về mặt lý thuyết, các đại cử tri có thể bỏ phiếu cho bất kỳ
ứng cử viên nào họ thích, bất kể các cử tri ủng hộ ai.
Nhưng trên thực tế, các đại cử tri hầu như luôn bỏ phiếu cho ứng viên tổng
thống nhận được nhiều phiếu bầu nhất.
Nếu một đại cử tri bỏ phiếu chống lại sự lựa chọn tổng thống của bang
mình thì sẽ bị gọi là "bất trung".
Năm 2016, bảy phiếu đại cử tri đã được bỏ theo cách này, nhưng chuyện này
không làm thay đổi kết quả bầu cử.
Ở một số bang, các đại cử tri "bất trung" có thể bị phạt tiền
hoặc bị truy tố.
Điều gì xảy ra nếu các ứng cử viên hòa nhau về số phiếu đại
cử tri?
Nếu không có người chiến thắng bằng thế đa số, Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu bầu
tổng thống.
Điều này chỉ từng xảy ra có một lần. Đó là vào năm 1824, khi bốn ứng viên
đều chia nhau phiếu đại cử tri đoàn, khiến bất kỳ ai trong số họ đều không
giành được thế đa số để giành chiến thắng.
Với thế thống lĩnh hiện tại của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, chuyện này
cực kỳ khó có thể xảy ra trong thời đại ngày nay.
Tại sao Mỹ lại chọn hệ thống đại cử tri đoàn?
Khi Hiến pháp Hoa Kỳ được soạn thảo vào năm 1787, một cuộc bỏ phiếu phổ
thông trên cả nước để bầu ra một tổng thống là phi thực tế, xét về quy mô quốc
gia và thiếu các phương pháp truyền thông đáng tin cậy.
Từ đó, những người cha đẻ của Hiến pháp Mỹ đã tạo ra hệ thống đại cử tri
đoàn.
Hệ thống này phổ biến ở các bang miền nam, nơi người nô lệ chiếm phần lớn
dân số.
Những người nô lệ không được bỏ phiếu vì không được tính là người dân, từ
đó mang lại cho các bang miền nam một sự ảnh hưởng vượt trội.
Ưu và nhược điểm của hệ thống đại cử tri đoàn là gì?
Ưu điểm:
Các bang nhỏ hơn vẫn quan trọng đối với các ứng cử viên
Các ứng viên không cần phải đi khắp cả nước nhưng có thể tập trung vào
các bang quan trọng
Việc kiểm phiếu lại dễ dàng hơn vì giới chức có thể khoanh vùng sự cố ở một
bang
Nhược điểm:
Người chiến thắng về tổng số phiếu bầu phổ thông có thể thua cuộc
Một số cử tri cảm thấy phiếu bầu của họ không quan trọng
Quá nhiều quyền lực nằm ở "các bang dao động"
Bang dao động là gì?
Hầu hết các bang đều bỏ phiếu cho cùng một đảng trong mọi cuộc bầu cử.
Đây là lý do tại sao các ứng viên tổng thống nhắm đến các "bang dao
động" cụ thể, nơi lá phiếu bầu có thể bị thay đổi, thay vì chỉ ra sức
giành được sự ủng hộ của cử tri trên cả nước.
Vào năm 2024, các bang chiến trường hàng đầu là Arizona, Georgia,
Michigan, Nevada, Pennsylvania, Bắc Carolina và Wisconsin.
Đại cử tri giả là gì?
Vào năm 2020, cử tri Mỹ đã quen với khái niệm "đại cử tri giả"
sau khi những người đảng viên Cộng hòa ủng hộ Trump ở 7 bang tạo ra các đại cử
tri của riêng họ nhằm đảo ngược kết quả bầu cử.
Trong một số trường hợp, những đại cử tri giả này đã tạo và ký các tài liệu
có vẻ mang tính chính thức hoặc đến thủ phủ của bang vào ngày 14/12 - khi các đại
cử tri trên khắp nước Mỹ họp để chính thức bỏ phiếu.
Một số người liên quan đã phải đối mặt với việc bị truy tố và các cuộc điều
tra vẫn đang diễn ra.
Nhận xét
Đăng nhận xét