Hình ảnh Việt Nam trong mắt ông Trump
Ông Trump là tổng thống Mỹ hiếm hoi đến thăm Việt Nam ngay
trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ. Hai đại sứ Việt Nam cũng nhận định tân tổng thống
đắc cử của nước Mỹ là người có cảm tình với Việt Nam.
Trên cương vị tổng thống Mỹ, ông Trump đã đến Việt Nam hai lần. Lần đầu
tiên là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC năm
2017. Chuyến thăm lần thứ hai diễn ra vào năm 2019 khi ông tham dự Hội nghị thượng
đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội.
"Ông Donald Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên đi thăm Việt Nam ngay
trong nhiệm kỳ đầu tiên, và thậm chí đã thăm 2 lần. Trong những phát biểu với
lãnh đạo nước ta, ông cũng khẳng định nước Mỹ và cá nhân ông ủng hộ một nước Việt
Nam mạnh, hùng cường, độc lập và thịnh vượng", ông Nguyễn Quốc Cường -
nguyên thứ trưởng bộ Ngoại giao, nguyên đại sứ Mỹ tại Việt Nam - nói với Tuổi
Trẻ Online trong tọa đàm về kết quả bầu cử Mỹ ngày 7-11.
Ông Cường nhắc lại trong tuyên bố chung khi thăm Việt Nam, ông Trump khẳng
định lại những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hai nước, đó là "tôn trọng
độc lập, chủ quyền, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và đặc biệt là nguyên tắc tôn
trọng thể chế chính trị của nhau".
Trong khi đó, Đại sứ Bùi Thế Giang - nguyên vụ trưởng vụ Tây Âu - Bắc Mỹ,
Ban Đối ngoại trung ương Đảng - lại nhớ về bài phát biểu của ông Trump tại APEC
ở Đà Nẵng vào tháng 11-2017.
"Khi nhắc đến Việt Nam thì ông Trump không chỉ nói về kinh tế, xã hội
mà nói về cả lịch sử, văn hóa", ông Giang nói.
Trong phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC ở Đà Nẵng, ông
Trump bất ngờ nhắc đến hình tượng Hai Bà Trưng, nhấn mạnh tinh thần độc lập và
tự do của Mỹ và liên hệ đến lịch sử Việt Nam.
Cũng theo Đại sứ Giang, các cá nhân lãnh đạo Mỹ, đặc biệt là các tổng thống,
đều có cảm tình với Việt Nam.
Các tổng thống Mỹ thăm Việt Nam, bắt đầu từ ông Bill Clinton vào tháng
11-2000, đều đến với sự tôn trọng thể chế chính trị, độc lập chủ quyền của Việt
Nam.
"Rất lý thú khi ở trên mạng người ta bảo rằng ông Trump là tổng thống
đầu tiên của Mỹ vẫy lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam. Một người ở vị trí như ông
Trump không thể bộc phát làm hành động mà không suy nghĩ. Riêng điều đó đã thể
hiện sự tôn trọng thể chế chính trị, có phần 'yêu' con người Việt Nam, đất nước
Việt Nam, có cảm tình với Việt Nam", ông Giang dẫn chứng.
Ấn tượng tốt đẹp với Việt Nam và quan hệ Việt - Mỹ cũng được ông Trump đề
cập nhiều lần.
Chẳng hạn, khi thăm cấp Nhà nước Việt Nam vào năm 2017, trong cuộc họp
báo chung sau hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ông Trump ca ngợi vẻ đẹp
của những danh lam thắng cảnh tại Việt Nam. Ông cũng cho rằng trong những thập
kỷ qua, Việt - Mỹ đã đến với nhau để tìm những mục tiêu chung dựa trên lợi ích
chung của hai bên.
Khi đến Hà Nội dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vào năm 2019, ông Trump
chia sẻ: "Tôi muốn bắt đầu cuộc họp báo bằng lời cảm ơn đến Ngài Chủ tịch,
Thủ tướng và nhân dân Việt Nam. Chúng tôi có mặt tại Hà Nội, một thành phố thật
tuyệt vời. Tôi ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam trong 25 năm qua (sau
khi hai nước bình thường hóa quan hệ) và muốn cảm ơn người Việt Nam vì sự đón
tiếp nồng hậu".
Cũng vào năm đó, ông Trump tuyên bố bản thân không hối tiếc về việc đã
tránh phải phục vụ quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.
"Tôi chưa bao giờ là người hâm mộ cuộc chiến đó cả. Tôi nghĩ đó là
cuộc chiến tồi tệ và nó ở rất xa", ông trả lời một nhà báo người Anh trên
kênh truyền hình ITV.
Nhận xét
Đăng nhận xét