Cận vệ Chủ tịch nước Lương Cường bị bắt với cáo buộc lạm dụng
tình dục trong chuyến thăm Chile
Tòa án tại Chile đã ra phán quyết vào thứ Hai rằng một
thành viên trong phái đoàn của Chủ tịch nước Lương Cường, người vừa có chuyến
thăm chính thức tới quốc gia Nam Mỹ này, phải rời khỏi Chile và không được phép
nhập cảnh trở lại trong ít nhất hai năm sau khi bị cáo buộc lạm dụng tình dục.
Bộ Ngoại giao Chile hôm 11/11 đăng thông cáo chính thức cho biết vào đêm
Chủ nhật 10/11, một thành viên đội an ninh của phái đoàn Việt Nam đang thăm
chính thức Chile đã bị cáo buộc lạm dụng tình dục.
Người này đã ngay lập tức bị bắt giam.
"Bộ Ngoại giao vô cùng lấy làm tiếc về sự việc xảy ra gây ảnh hưởng
đến người khiếu nại và sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan chức năng theo bất kỳ cách
nào cần thiết," thông cáo trên website của Bộ Ngoại giao Chile viết.
BBC News Tiếng Việt đã gửi thư điện tử tới Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ
Ngoại giao Chile đề nghị bình luận về vụ việc.
Một số trang báo tiếng Tây Ban Nha của Chile đã đồng loạt đăng tin này
hôm thứ Hai 11/11.
Vụ việc cũng được hãng tin AP đăng tải.
Lạm dụng tình dục
Hàng loạt trang báo tiếng Tây Ban Nha ở Chile đã viết bài tường thuật rất
đậm về vụ việc.
Theo đó, nhân vật bị cáo buộc lạm dụng tình dục tên là một sĩ quan an
ninh 59 tuổi thuộc đội an ninh bảo vệ chuyến công du của Chủ tịch nước Lương Cường.
Theo tìm hiểu của BBC News Tiếng Việt, ông này là một cán bộ sĩ quan tại
Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
Một bài đăng trên mạng xã hội X của nhà báo Javier Olivares người Chile
chia sẻ thông tin vụ việc và hình ảnh người đàn ông được cho là sĩ quan an ninh
bị cáo buộc.
Báo Las Últimas Noticias tiếng Tây Ban Nha tường thuật lại vụ việc như
sau:
Sự việc xảy ra vào tối Chủ nhật 10/11 tại khách sạn Sheraton, nơi đoàn đại
biểu Việt Nam tháp tùng Chủ tịch nước Lương Cường trong chuyến thăm chính thức
Chile lưu trú.
Nạn nhân là nhân viên khách sạn cho biết viên sĩ quan an ninh của Việt
Nam đã yêu cầu cô mang đồ uống lên phòng.
Khi cô đến, ông này đang mặc đồ lót và đóng cửa lại rồi ra hiệu yêu cầu
cô mát xa.
Sau đó, nữ nhân viên này đã tố cáo vụ việc lên cảnh sát và nghi phạm đã bị
bắt giam ngay trong đêm Chủ nhật 10/11.
Tới ngày hôm sau, ông ta đã xuất hiện trước Tòa án Bảo lãnh số 8 ở
Santiago với cáo buộc phạm tội lạm dụng tình dục người trên 14 tuổi một cách bất
ngờ và/hoặc không có sự đồng ý.
Viên sĩ quan công an Việt Nam tham dự phiên tòa trong tư thế bị còng tay
sau khi bị giam vào đêm Chủ nhật.
Trước tòa, ông ta phủ nhận mình có hành vi lạm dụng tình dục. Ông ta nói
rằng mình chỉ yêu cầu xoa bóp vùng đầu.
Công tố viên phụ trách vụ án Félix Rojas đã đề nghị một “giải pháp thay
thế”, đó là một thỏa thuận với sự đồng ý của cả nạn nhân lẫn người bị cáo buộc
và luật sư của họ.
"Dàn xếp này được gọi là đình chỉ tố tụng có điều kiện, và nó có
nghĩa là trong thời gian thỏa thuận có hiệu lực, trong trường hợp này là hai
năm, bị cáo phải tuân thủ các điều kiện: cấm quay trở lại Chile, cấm tiếp cận nạn
nhân,…” công tố viên Félix Rojas nêu chi tiết.
Thẩm phán Ely Rothfeld giải thích chậm rãi để người phiên dịch nhắc lại nội
dung kết luận của phiên tòa.
"Theo Điều 366 của Bộ luật Hình sự về tội lạm dụng tình dục, hành vi
này không bị coi là tội phạm và có mức hình phạt thấp hơn, nên biện pháp được
đưa ra là đình chỉ tố tụng có điều kiện. Một thỏa thuận với Văn phòng Công tố
là hành vi của ông ta phải được giám sát trong hai năm.”
Thẩm phán nói tiếp rằng thỏa thuận có nghĩa là viên sĩ quan công an Việt
Nam "phải rời khỏi đất nước vào thời điểm này và không được quay lại Chile
trong vòng hai năm. Bây giờ ông sẽ được tự do, ông sẽ đến thẳng đại sứ quán Việt
Nam ở Chile...”
Nghi phạm đã được tự do với điều kiện ông ta không được tiếp cận nạn nhân
và, do đó, không thể quay lại khách sạn nơi xảy ra sự việc.
Viên sĩ quan công an Việt Nam trả lời bằng tiếng Việt rằng mọi thứ đều
"ổn", theo bản dịch của phiên dịch viên. Tại lối ra của tòa án, công
tố viên Félix Rojas giải thích rằng thủ tục rút gọn không liên quan gì đến chức
vụ của người bị tố cáo.
"Các quy định là khách quan và áp dụng cho tất cả mọi người,"
ông nói.
Ngoại trưởng Chile Alberto van Klaveren nói với báo chí rằng ông đã nói
chuyện với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn.
Ông Sơn đã xin lỗi về vụ việc và cho biết "Việt Nam sẵn sàng hợp tác
hết mình để làm rõ vụ việc này", theo tường thuật của đài phát thanh
Cooperativa của Chile.
Chuyến thăm Chile của ông Lương Cường
Chủ tịch nước Lương Cường thăm chính thức Chile từ ngày thứ Bảy 9/11 đến
thứ Ba 12/11, sau đó thăm Peru và dự Hội nghị thượng đỉnh APEC tại nước này tới
ngày 16/11.
Mục đích chuyến thăm là nhằm tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế và văn
hóa giữa hai quốc gia Việt Nam và Chile.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Việt Nam tới
Chile kể từ năm 2009, khi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có chuyến thăm chính
thức tới quốc gia này.
Sáng 11/11, ông Lương Cường đã được Tổng thống Chile Gabriel Boric tiếp
đón tại Cung điện La Moneda, nơi cả hai đã có cuộc họp và chứng kiến việc ký kết
các thỏa thuận song phương về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, quốc phòng,
văn hóa và thúc đẩy xuất khẩu.
Chuyến đi của ông Lương Cường tới quốc gia Nam Mỹ này "tái khẳng định
các ưu tiên chiến lược của Chile về việc thắt chặt quan hệ và làm sâu sắc hơn
quan hệ với châu Á", văn phòng tổng thống Chile cho biết.
Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Chile trong số các thành viên
của ASEAN.
Trong nửa đầu năm 2024, thương mại giữa hai nước đã đạt 803,6 triệu USD.
Sau khi thăm Chile, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm Peru và dự Hội
nghị thượng đỉnh APEC.
Hiện chưa rõ Việt Nam sẽ xử lý trường hợp tố cáo lạm dụng tình dục nói
trên như thế nào và vụ việc này có thể ảnh hưởng như thế nào tới hình ảnh của
ông Lương Cường, người vừa trở thành chủ tịch nước vào ngày 21/10/2024. BBC
Nhận xét
Đăng nhận xét