Điều gì khiến ông Nguyễn Đức Trung
rời ghế Chủ tịch UBND
sau 10 ngày?
Ông Nguyễn Đức Trung vừa được cho thôi giữ chức Chủ tịch
UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021–2026, trở thành người có thời gian đảm nhiệm vị
trí này ngắn nhất.
Lý do được công bố là do nguyện vọng cá nhân, cùng với đó là lý do sức
khỏe.
Tuy vậy, ông Trung, sinh năm 1974 ở Thanh Hóa, năm nay 51 tuổi, không về
hưu mà được Bộ Chính trị điều chuyển Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, giữ
chức Phó trưởng ban.
Trước đó ông Trung giữ chức bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trong giai
đoạn hơn một năm kể từ tháng 11/2024.
Đến ngày 10/11/2025, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức vụ phó bí
thư Thành ủy Hà Nội.
Trong buổi nhậm chức, ông Trung phát biểu rằng: "Tôi tin tưởng sâu sắc
rằng chúng ta sẽ cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội văn hiến, văn
minh, hiện đại, sáng tạo, hạnh phúc, một Thủ đô xanh thông minh, nơi đáng đến
và đáng sống".
Chỉ ba ngày sau, ông Trung được bầu ông giữ chức chủ tịch UBND và
được Chính phủ phê chuẩn quyết định này vào ngày 18/11.
Nhưng chỉ 10 ngày sau, vào ngày 28/11, ông Trung lại một lần nữa được
chuyển sang một chức vụ mới tại Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, dưới
quyền của ông Nguyễn Thanh Nghị.
Chức vụ UBND Hà Nội trong thời gian qua có những biến động đáng kể.
Ngay trong nhiệm kỳ này, trước ông Trung, đã có hai người ngồi vào chiếc
ghế này, trong đó hai người chứng kiến hai kết quả khác nhau.
Đầu tiên là ông Chu Ngọc Anh, người giữ chức Chủ tịch UBND Hà Nội trong
thời gian 1 năm 9 tháng, trước khi bị khai trừ ra khỏi Đảng, bị khởi tố, truy tố
và ra tòa.
Ông Chủ Ngọc Anh, nhân vật dính dáng đến đại án kit test Việt Á thời còn
làm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ ở nhiệm kỳ trước đó, đã bị tuyên án 3 năm
tù giam.
Thay cho ông Chu Ngọc Anh lúc đó là ông Trần Sỹ Thanh. Nhưng ông Thanh
cũng ngồi vào chiếc ghế quyền lực này trong thời gian 3 năm 4 tháng, trước khi
được điều chuyển lên chức vụ cao hơn: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Những diễn biến đó cho thấy Hà Nội trong thời gian gần đây đã có những biến
động không nhỏ trong dàn lãnh đạo chủ chốt.
Thay đổi lớn nhất là sự kiện Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài được điều
sang Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc vào ngày 4/11, và sau đó trở thành nữ
lãnh đạo đầu tiên của cơ quan này.
Thay cho bà Hoài ở vị trí Bí thư Thành ủy là ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra Trung ương, theo một quyết định được công bố vào ngày 4/11.
Trong những ngày qua, dư luận đã râm ran về chuyện ông Nguyễn Đức Trung sẽ
phải rời chiếc ghế mà ông mới nắm giữ này.
Tiếng đồn càng râm ran hơn khi trong Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà
Nội diễn ra vào ngày 25/11, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc khẳng định
thành phố kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy
tín
"Phải thực hiện nghiêm cơ chế 'có lên, có xuống, có vào, có ra';
kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo, quản lý những cán bộ yếu kém, vi phạm,
không hoàn thành nhiệm vụ, mất uy tín," ông nói.
Cho đến hôm nay, ngày 28/11, tin về ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức Chủ
tịch UBND Thành phố Hà Nội đồng loạt được báo chí đăng tải, khẳng định những
tin đồn râm ran trong những ngày qua.
Việc điều chuyển Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ra làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nằm
trong chủ trương các bí thư và chủ tịch không phải là người địa phương.
Chủ trương này đang được đẩy mạnh trong thời gian gần đây trong bối cảnh
các đại hội đảng bộ ở các địa phương đã tiến hành xong, và Đảng đang chuẩn bị
cho Đại hội 14 vào tháng 1/2026.
Đảng đã hoàn tất chủ trương này trong thời gian qua khi toàn bộ 34 bí thư
tỉnh ủy đều được luân chuyển và không còn bất kỳ lãnh đạo đảng bộ này là người
địa phương.
Chủ trương này đã được mở rộng ra, với yêu cầu 100% các chức danh chủ tịch
UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra tỉnh không phải là người địa
phương trước ngày 15/12.
Khi ông Nguyễn Đức Trung rời chức Chủ tịch UBND ở thành phố Thủ đô, người
về thế chỗ của ông là một bí thư tỉnh ủy khác: ông Vũ Đại Thắng.
Ông Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, trong lý lịch ghi quê ở Gia Lâm, Hà
Nội, nhưng sinh ra ở Hải Phòng.
Ông Thắng là một chính trị gia từng có thời gian giữ chức thứ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, nay đã hợp nhất vào Bộ Tài chính, trước khi trở thành bí thư Tỉnh
ủy Quảng Nam.
Vị lãnh đạo có trình độ thạc sĩ quan hệ quốc tế tại đại học Waseda,
Nhật Bản này cũng mới giữ chức vụ ở Quảng Ninh khoảng hơn một năm.
Ngay trong ngày ông Nguyễn Đức Trung thôi chức, ông Thắng đã được điều về
Hà Nội giữ chức phó bí thư, và sau đó được bầu làm chủ tịch UBND.
Tiền lệ rời chức gần đại hội
Việc thay ghế chủ tịch UBND Hà Nội diễn ra trong bối cảnh trước thềm đại
hội Đảng không chỉ cho thấy sự biến động của chiếc ghế quyền lực này trong nhiệm
kỳ này, mà còn khiến không ít người liên tưởng đến một nhân vật khác, ông Nguyễn
Đức Chung.
Chừng 5 năm trước, khi Đại hội 13 chuẩn bị diễn ra vào tháng
1/2021, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thời điểm đó đã bị
bãi nhiệm chức vụ vào tháng 9/2020.
Trước đó vào ngày 11/8/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đình
chỉ công tác chức vụ này của ông để "xác minh, điều tra làm rõ trách
nhiệm có liên quan trong một số vụ án theo quy định của pháp luật".
Tới ngày 28/8/2020, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm
giam đối với ông Chung.
Tổng cộng, ông Chung bị điều tra với cáo buộc liên quan tới bốn
vụ án khác nhau, bao gồm các tội danh "chiếm đoạt tài liệu bí mật
nhà nước" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Tổng hợp các bản án, ông Chung phải chịu án 13 năm 6 tháng.
Người tiền nhiệm của ông Nguyễn Đức Chung là ông Nguyễn Thế Thảo, cũng
đã có đơn xin thôi chức chủ tịch UBND vào cuối tháng 11/2015 khi chỉ
cách Đại hội 12 hơn 1 tháng.
Ông Thảo, khi đó đã 63 tuổi, và đã chứng kiến những ngày tháng cuối
nhiệm kỳ của mình không mấy bình lặng do vụ thay thế cây ở Hà Nội vào
tháng 3/2015.
Trong thời gian ngắn, hàng ngàn cây xanh đã bị chặt, bao gồm
những cây lâu đời có kích thước lớn, khiến cho dư luận dấy lên nhiều tiếng
nói phản đối.
Nhận xét
Đăng nhận xét