Châu Âu nhanh chóng thống nhất quan điểm, chống lại kế hoạch « đầu hàng »
Châu Âu nhanh chóng thống nhất quan điểm,
chống lại kế hoạch
« đầu hàng »
Ngay sau khi có thông tin về kế hoạch 28 điểm nói trên, Liên Âu và các đồng
minh châu Âu đã nhanh chóng thống nhất quan điểm. Cùng ngày, lãnh đạo Ngoại
Giao châu Âu Kaja Kallas nhấn mạnh, Ukraina và các nước châu Âu « cần có tiếng
nói » trong kế hoạch vãn hồi hòa bình cho Ukraina. Pháp tuyên bố « một kế hoạch
hòa bình không phải là một sự đầu hàng », và kêu gọi Liên Âu chung tay bảo vệ một
nền hòa bình « công bằng và dài lâu » cho Ukraina.Ngày 23/11, các nhà đàm phán Pháp, Anh, Đức và Ý họp với Mỹ và Ukraina tại Genève, Thụy Sĩ, để thảo luận về đề xuất 28 điểm của Washington. Kết quả của ngày làm việc này, về mặt chính thức, được phía Mỹ hoan nghênh. Ngoại trưởng Marco Rubio ca ngợi « những bước tiến to lớn ». Nhà Trắng ra thông báo khẳng định mọi thỏa thuận hòa bình trong tương lai phải « tôn trọng đầy đủ chủ quyền của Ukraina » và mang lại « một nền hòa bình bền vững và công bằng » và cho biết phía Mỹ « sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác châu Âu ».
Bản kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất hiện chưa được đúc kết. Song song với các đề xuất sửa đổi từ phía châu Âu, Mỹ và Ukraina cũng tìm cách thống nhất một kế hoạch mới. Theo thứ trưởng Ngoại Giao thứ nhất của Ukraina, tối hôm qua, Mỹ và Ukraina đã sơ bộ đạt thỏa thuận một kế hoạch hòa bình mới gồm 19 điểm, hoàn toàn khác biệt so với kế hoạch 28 điểm, được cho là rất có lợi cho Nga, gây phản đối mạnh mẽ ở Kiev. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt, hôm qua, cho biết hai bên chỉ còn « vài điểm bất đồng ».

Nhận xét
Đăng nhận xét