ZELENSKY BỊ SẬP BẪY CỦA TRUMP+VANCE
ZELENSKY BỊ SẬP BẪY CỦA TRUMP+VANCE
Việc các nước lớn và mạnh thoả hiệp với nhau trên lưng các nước nhỏ và yếu
hơn là câu chuyện muôn thuở và sẽ còn tiếp diễn dài dài ở tương lai. Ngay VN,
khi bị ép ký Hiệp đinh Geneve 1954 cũng thế. TQ đã giúp VN đánh Pháp nhưng cả
khi VN thắng Pháp, mà đỉnh điểm là trận Điện Biên Phủ, vẫn ko có quyền quyết định
vận mạng của đất nước mình mà do TQ thoả hiệp với Pháp và phương Tây rồi ép VN
ký cái HĐ gọi là “Hoà bình” chia 2 đất nước đầy ép buộc và giả tạo. Thực chất
là tạo ra 1 đất nước VN yếu ớt vì bị phân đôi và là quả bom nổ chậm để sau này
2 miền Nam Bắc huynh đệ tương tàn suốt hơn 20 năm đầy đau thương, mất mát và tủi
nhục.Nhưng chuyện gì cũng đã xảy ra rồi. Cũng đã có rất nhiều ý kiến mổ xẻ cái lỗi phải của đôi bên rồi Ở đây chỉ bàn vụn thêm 1 vài sơ hở cơ bản mà 1 Tổng thống như Zelensky lẽ ra ko nên mắc phải.
1
Trên trường ngoại giao chính thức, với tư cách 1 nguyên thủ quốc gia, không bao giờ được dùng tiếng của nước khác khi đối thoại, thương thảo, đàm phán… nhất là trong những việc cực kỳ quan trọng như: Tái lập hoà bình cho nước mình, thoả thuận dự án kinh tế có tầm vóc quốc gia… cho dù vị tổng thống đó có giỏi ngôn ngữ của đối tác đến cách mấy.
Đó là cách 1 nguyên thủ tôn trọng và giữ thể diện cho quốc gia mình. Ngoài ra, khi thông qua phiên dịch thì câu trả lời luôn có 1 độ trễ nhất định. Chính nhờ vào độ trễ này mà câu trả lời được cân nhắc kỹ hơn, chính xác và vẹn/an toàn hơn.
2
Nếu bị tấn công, hãy giữ cái đầu thật lạnh, tựa như lấy tĩnh chế động vậy. Luôn luôn tâm niệm đặt quyền lợi quốc gia lên trên tất cả. Nếu nhận ra bị tấn công tới tấp với khả năng đối thủ quyết đưa mình vào bẫy và cũng nhận thấy ko thể đối thoại thêm được nữa thì hãy im lặng, ko cần trả lời. Cuối cùng, hỏi: Quý vị đã nói hết chưa, nếu đã hết, tôi và phái đoàn nước tôi xin phép ra về để bàn bạc thêm trong nội bộ cho kỹ càng hơn trước khi chốt câu trả lời cho quý vị.
3
Khi nghị sự bất cứ vấn đề gì giữa 2 nguyên thủ quốc gia thì luôn luôn phải họp kín. Thương thảo xong rồi mới ra họp báo hoặc ra thông cáo chung công khai. Nếu ko được đối tác tổ chức họp kín thì xin phép ko tham dự.
Ông Zelensky vốn là 1 nhà hùng biện. Tiếc là ông đã không kiểm soát được lời nói và hành động của mình trong 1 dịp thương thảo vô cùng quan trọng đối với đất nước Ukraine. Âu đó cũng là, Nhân vô thập toàn vậy.
Nhận xét
Đăng nhận xét