Phát hiện chất lạ không có
trên nhãn kẹo rau củ Kera
của Hằng
Du Mục
Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia phát hiện
sản phẩm kẹo rau củ Kera có chứa sorbitol là một chất tạo ngọt với hàm lượng
33,4g/100g nhưng không có ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định.
Liên quan về kết quả kiểm nghiệm kẹo rau củ Kera của Hằng "Du Mục"
và Quang Linh Vlogs, thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 20/3 cho
biết, đơn vị này đã nhận được báo cáo của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực
phẩm quốc gia.
"Các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ
bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm, các chỉ tiêu an toàn về vi sinh vật,
nấm, kim loại nặng..., đều không phát hiện hoặc nằm trong giới hạn an
toàn", thông tin từ Cục An toàn thực phẩm cho biết.
Tuy nhiên, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cũng phát
hiện sản phẩm kẹo rau củ Kera có chứa sorbitol là một chất tạo ngọt với hàm lượng
33,4g/100g nhưng không có ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định.
Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Sở
Y tế Đắk Lắk đề nghị xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Liên quan hàm lượng chất xơ trong thực phẩm bổ sung Supergreens Gummies
(kẹo rau củ Kera), Cục An toàn thực phẩm trong thông tin mới nhất vẫn chưa công
bố về chênh lệch hàm lượng chất xơ ghi trên nhãn và thực tế trong thành phần kẹo.
Khóc, xin lỗi nhưng nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ
Dù Quang Linh Vlogs, Hằng 'Du Mục' xin lỗi vì "sai thuật ngữ"
và CER Group cam kết hoàn tiền cho khách hàng đã mua sản phẩm kẹo rau, nhưng gửi
bình luận về VietNamNet sau bài viết Hằng 'Du Mục' bật khóc, Quang Linh Vlogs sẽ
về châu Phi sau vụ quảng cáo 'lố' kẹo rau , độc giả vẫn nêu nhiều câu hỏi còn bỏ
ngỏ, đặc biệt liên quan quy trình sản xuất sản phẩm.
Ngoài ra, báo giới cũng quan tâm
việc Hoa hậu Thùy Tiên còn đồng hành với sản phẩm sau lùm xùm này nữa hay
không.
Asia Life trước đó cho biết "làm sản phẩm theo công thức công ty
cung cấp", đóng gói theo yêu cầu của công ty. Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến
bày tỏ băn khoăn về công thức tạo ra sản phẩm đến từ đâu, do ai nghiên cứu?
Thậm chí, một số độc giả bày tỏ nghi vấn: Liệu đây có đảm bảo đúng là
"nhà máy đầu tiên được chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP tại Đắk Lắk" như
trong quảng cáo giới thiệu trên fanpage ngày 18/2 hay không? Công ty Asia life
chỉ gia công, đóng gói hay trực tiếp sản xuất toàn bộ sản phẩm này?
Ngoài ra, nhiều ý kiến mong chờ kết quả kiểm tra các công ty và kết quả
kiểm nghiệm hàm lượng chất xơ cùng các thành phần khác trong viên kẹo Kera do Sở
Y tế Đắk Lắk, Sở An toàn thực phẩm TPHCM lấy mẫu và gửi kiểm nghiệm.
"Đề nghị sớm công bố kết quả lẫn hình thức xử phạt nghiêm minh với
các cá nhân, tổ chức vi phạm", độc giả B.M để lại bình luận, trong khi nhiều
người đồng tình với ý kiến của độc giả K.N cho rằng, đây có sự lừa dối khách
hàng, lừa dối lòng tin người hâm mộ, cần có chế tài xử lý nghiêm để làm gương,
"không thể cứ để sai rồi xin lỗi là xong".
Nhận xét
Đăng nhận xét