Những truyền thuyết nổi tiếng về loài rắn trong văn hóa Nhật
Bản
Xuyên suốt chiều dài lịch sử của Nhật Bản, rắn là loài động
vật thường xuyên xuất hiện trong các truyền thuyết và chuyện cổ dân gian.
Theo Nippon, rắn là loại động vật vô cùng phổ biến trong các truyền thuyết
dân gian Nhật Bản. Tại đất nước mặt trời mọc, rắn được coi là biểu tượng cho
cái chết và sự tái sinh, đồng thời cũng là sinh vật gắn liền với vận may về tiền
bạc.
Nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025, hãy cùng khám phá một số truyền thuyết về loài rắn
nổi tiếng nhất trong văn hóa Nhật Bản.
Bát Kỳ đại xà Yamata no Orochi
Orochi là con quái vật rắn 8 đầu vô cùng nổi tiếng trong Thần đạo Nhật Bản,
đã truyền cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm nghệ thuật sau này. Truyền thuyết về
Orochi bắt nguồn từ vùng Izumo, nay là tỉnh Shimane.
Theo đó, Orochi được ra đời từ sự thịnh nộ của thần sáng thế Izanagi. Mỗi
đầu của con rắn này tượng trưng cho một tội lỗi của loài người, và sẽ gieo rắc
tai ương 100 năm một lần.
"Đại xà dài bằng 8 thung lũng và 8 ngọn núi, thân phủ đầy cây bách
và cây tuyết tùng. Orochi hung dữ khủng bố mọi vùng đất mà nó đi qua, nuốt chửng
7 cô con gái của một gia đình, từng người, từng người một. Nhưng trước khi nó kịp
nuốt cô con gái thứ 8, thần bão tố Susanoo đã xuất hiện và đánh bại con rắn, chặt
đứt 8 cái đầu và khôi phục hòa bình", nhà sử học Kikuko Hirafuji nói về
truyền thuyết con rắn 8 đầu.
Truyền thuyết Bạch Xà
Một trong những chủ đề nổi tiếng nhất trong thần thoại là tình yêu giữa
con người và các sinh vật siêu nhiên. Tại Nhật Bản, truyền thuyết tiêu biểu nhất
về chủ đề này là câu chuyện về thần Ōmononushi ở núi Miwa.
Theo truyền thuyết, công chúa Yamato Totobi Momoso kết hôn với một người
đàn ông bí ẩn, chỉ có thể đến thăm nàng vào ban đêm. Sau một thời gian, công
chúa ngỏ ý muốn được nhìn thấy khuôn mặt của chồng vào ban ngày, và người đàn
ông đồng ý. Người này dặn nàng hãy mở chiếc hộp đựng lược vào buổi sáng, và
khuyên cô không nên ngạc nhiên vì những gì sẽ thấy.
Tuy vậy, khi mở chiếc hộp, công chúa nhìn thấy một con rắn nhỏ màu trắng
và đã hét lên. Điều này khiến người chồng nổi giận rồi biến mất vào trong núi.
Trong văn hóa Nhật Bản, con rắn trắng là đại diện cho thần Ōmononushi, và đền
thờ của ông được đặt ở núi Miwa.
Cũng có một câu chuyện dân gian khác liên quan đến hình tượng con rắn trắng
trong văn hóa Nhật Bản. Theo đó, một thiếu nữ xinh đẹp vì muốn biết danh tính của
tình nhân đã luồn một sợi chỉ vào áo của anh ta, sau đó lần theo dấu vết vào buổi
sáng. Sợi chỉ dẫn cô gái đến đền Ōmiwa trên núi Miwa, nơi có một con rắn trắng
đang cư ngụ.
Rắn và may mắn tiền bạc
Dù là một sinh vật đáng sợ, loài rắn cũng được coi là hiện thân của nữ thần
sung túc Benzaiten, một trong 7 vị Thất Phúc Thần của Nhật Bản. Những người muốn
cải thiện tài vận nên đến thăm các đền thờ vào ngày Tỵ., các cửa hàng bán xổ số
cũng thường xuyên treo biển "Hôm nay là Ngày Tỵ" để thu hút khách
hàng.
Trong xã hội hiện đại, nhiều người Nhật vẫn thường để các vật trang sức
hay phụ kiện hình rắn vào túi xách, với hy vọng sẽ thu hút được tài lộc.
Nhận xét
Đăng nhận xét