CƠ HỘI HỒI SINH CA KHÚC VIẾT TRƯỚC NĂM 1975
CƠ HỘI HỒI SINH CA KHÚC
VIẾT TRƯỚC NĂM 1975
Bộ VH-TT& DL chính thức thay đổi phương
pháp cấp phép đối với việc “phổ biến tác phẩm sáng tác trước năm 1975 hoặc tác
phẩm của người Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài”. Nếu như trước
đây, những ca khúc dạng này phải chuẩn bị hồ sơ chi tiết gồm đơn, văn bản tác
phẩm, lý lịch tác giả và những tài liệu liên quan về tác quyền để nộp trực tiếp
tại trụ sở Cục Nghệ thuật biểu diễn, thì bây giờ có thể gửi qua hệ thống dịch vụ
công trực tuyến. Nghĩa là, không chỉ cải thiện thủ tục hành chính, mà chi phí
đi lại cũng được giảm thiểu hết mức.
Ca khúc sáng tác trước năm 1975 và ca khúc của
người Việt ở nước ngoài, vốn bị xem là những tác phẩm nhạy cảm. Cho nên, việc cấp
giấy phép thường trục trặc ở quan hệ xin-cho. Cùng một ca khúc X, cá nhân này
xin phép thì được hát, mà cá nhân khác xin phép thì không được hát. Cùng một ca
khúc Y, hãng băng đĩa nọ có thể phát hành nhưng công ty biểu diễn kia lại không
được mang lên sân khấu.
Cục Nghệ thuật biểu diễn cam kết, trong thời hạn
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, các tác phẩm gửi xin cấp phép
phổ biến sẽ được thẩm định đầy đủ và nhanh chóng. Nếu trường hợp nào không đủ
điều kiện cấp giấy phép sẽ có văn bản trả lời cụ thể và nêu rõ lý do. Khi quy
trình cấp phép được minh bạch như vậy, thì một tác giả Việt kiều bên Mỹ hoặc một
người thân của tác giả quá cố có thể tự gửi mail để xin ra mắt tác phẩm, mà
không cần trông cậy vào những đối tượng trung gian. Hơn nữa, Cục Nghệ thuật biểu
diễn khi phản hồi qua mạng một cách trực tiếp, thì cũng có sự đắn đo và cân nhắc
cần thiết, chứ không thể nửa gật nửa lắc theo lời nói gió bay!
Năm ngoái, Cục Nghệ thuật biểu diễn từng tạo ra
thị phi bất bình cũng vì ứng xử không khéo léo trước những ca khúc cũ, mà tiêu
biểu là trường hợp “Con đường xưa em đi” ( ảnh). Cách làm mới chắc chắn kích hoạt
những tác phẩm còn phủ bụi thời gian được dự phần vào sinh hoạt văn hoá xã hội.
TUY HÒ
Nhận xét
Đăng nhận xét