Hàng loạt ngôi mộ bị ‘san phẳng’ ở Cụm công nghiệp Minh Hải I
Hàng loạt ngôi mộ bị ‘san phẳng’
ở Cụm công nghiệp Minh Hải
I
Trong quá trình thi công Dự án Cụm công nghiệp Minh Hải I
(Văn Lâm, Hưng Yên), người dân phát hiện hàng loạt ngôi mộ bị ‘san phẳng’.“Xúc phạm tâm linh”
Trao đổi với phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường, bà Nguyễn Thị Tiền, trú tại thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, cho biết: gia đình bà là một trong nhiều hộ dân của thôn Ao có phần mộ tổ tiên bị xâm hại trong quá trình giải phóng mặt bằng và thi công Dự án Cụm công nghiệp Minh Hải I. Nhà bà Tiền có 08 phần mộ tại nghĩa trang thôn Ao, trong quá trình thi công, gia đình không hề có thông báo hay văn bản thỏa thuận nào từ chủ đầu tư. Đến khi nghe bà con làng xóm thông báo mồ mả của người thân bị phá, gia đình bà ra đến nơi đã thấy máy móc thi công phá hủy. Kiểm đếm lại, bà Tiền khẳng định gia đình bà bị mất 7 ngôi. Hiện đã báo lên các cơ quan chức năng để tố cáo hành vi xâm hại mồ mả của đơn vị thi công.
Ông Nguyễn Hoàng Đức, Phó Trưởng thôn Ao, cho biết: không chỉ riêng gia đình bà Tiền bị phá hủy mồ mả của người thân. Có hơn 2 chục hộ dân khác cũng có mồ mả bị phá hoại. Hiện tại, thôn đã có danh sách thống kê, có 22 hộ khai báo là bị mất mồ mả. Hiện thôn đang thống kê để đưa lên UBND xã và các cơ quan chức năng làm rõ.
Hư hại có 8 ngôi mộ?
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Đào, Chủ tịch UBND xã Minh Hải, cho biết: sự việc xảy ra khi Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Văn Lâm tổ chức cưỡng chế và thi công tại khu vực Cụm công nghiệp Minh Hải I. Khu vực nghĩa trang thôn Ao không nằm trong phạm vi cưỡng chế. Sau khi nghe người dân ý kiến, lãnh đạo xã có xuống kiểm tra và bước đầu xác định có 8 ngôi mộ bị hư hại vỏ bên ngoài.
Ông Nguyễn Hoàng Đức, Phó thôn Ao (xã Minh Hải) kiến nghị: Cụm công nghiệp Minh Hải I do Công ty Kim Long làm chủ đầu tư, được triển khai tại xã Minh Hải với quy mô lớn. Tuy nhiên, theo người dân, trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã không thực hiện đúng quy trình di dời mồ mả theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng không thực hiện đúng quy trình 10 bước pháp lý như tuyên truyền trước Chi bộ thôn Ao. Người dân không được thông báo rõ ràng về quy trình thu hồi đất. Chỉ lập biên bản kiểm đếm và xác nhận diện tích một chiều, không có chữ ký nháy từng trang, người dân không giữ bản nào, vi phạm nguyên tắc công khai, minh bạch được quy định tại Điều 67, Luật Đất đai 2013. Tự ý xác định giá trị bồi thường, ép người dân ký nhận tiền bằng hình thức đưa giấy tờ đến tận nhà, không tổ chức họp dân dân chủ, trái với quy định tại Điều 69, Luật Đất đai 2013 về “trình tự, thủ tục thu hồi đất.”
Nhận xét
Đăng nhận xét