CCT VIỆT–CAM-1979: Chiến thắng của chính nghĩa trên đất Campuchia
Chiến thắng của chính nghĩa trên đất Campuchia
Ngày 7.1.1979, các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia
cùng Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào thủ đô Phnom Penh, lật đổ chế độ diệt
chủng Pol Pot để mở ra thời kỳ mới cho người dân Campuchia.Nhận xét về họa diệt chủng Pol Pot với chế độ Khmer Đỏ tại Campuchia từ năm 1975 - 1979, tạp chí TIME mô tả đó là chế độ "gây ra thảm sát tồi tệ nhất thế kỷ 20, di sản của nạn diệt chủng vẫn ám ảnh Campuchia".
Phân tích trên tờ Times of India, chuyên gia SD Pradhan, cựu Phó cố vấn An quốc gia Ấn Độ - cựu giáo sư thỉnh giảng Đại học Illinois (Mỹ), từng nhấn mạnh: "Gần như tất cả người Campuchia, dù bị ảnh hưởng bởi những luận điệu chính trị khác nhau, vẫn luôn hoan nghênh người Việt Nam như những người giải phóng người dân Campuchia ra khỏi thời kỳ tàn bạo và khủng khiếp do Pol Pot gây ra. Cộng hòa Nhân dân Campuchia được tuyên bố ra đời vào ngày 10.1.1979, do ông Heng Samrin làm tổng thống. Tuy nhiên, vấn đề sinh tồn và tái thiết của quốc gia này là thách thức lớn mà chính phủ mới phải đối mặt. Người Việt Nam đã giúp khôi phục hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng hành chính, hỗ trợ tiếp nhận viện trợ quốc tế. Tài sản tư nhân đã được khôi phục; trường học mở cửa trở lại và việc tu tập theo đạo Phật cũng trở lại; các thành phố đã được tái định cư; và với sự tự do đi lại, thương mại nội bộ phát triển mạnh mẽ. Tháng 6.1980, trong bối cảnh vẫn đang gặp không ít khó khăn nhưng Việt Nam đã cung cấp khoảng 180.000 tấn lương thực và lúa giống cho Campuchia. Khi thế giới biết rõ hơn sự tàn bạo của Khmer Đỏ, các khoản quyên góp cũng bắt đầu đến từ các nước phương Tây nhưng sự hỗ trợ chính đến từ khối Liên Xô".
Nhận xét
Đăng nhận xét