VÕ HEO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VÕ HEO
Sống ở vùng
rừng núi, phải làm rẫy và ở trên những chòi cao, người dân Myanmar có môn võ
Bando, bắt nguồn từ tư thế các loài động vật. Trong môn võ này có bộ heo, bắt
chước loài heo rừng với các đòn đẩy ngã và tấn công bằng khuỷu tay, đầu gối.
Theo võ sư
lão làng Maung Gyi, người từng đưa Bando sang Mỹ phát triển, không nên xem nhẹ
võ heo khi bạn chưa chứng kiến cảnh một chú heo rừng phòng vệ và tấn công lúc
gặp nguy biến.
Khi ấy, ngay
cả những chú chó săn đáng gờm còn phải sợ hãi vì sự hung hãn và nguy hiểm từ
những đòn húc, đòn quăng cả người và đòn đè từ những con heo rừng đang say máu.
Đặc biệt, heo rừng có thể "quật ngã" đối phương bằng các chiêu ghì
mạnh ở cổ.
Võ sư Aikido
Lê Hoàng Mai nổi tiếng với các bài hướng dẫn tự vệ cho công nhân lao động. Ông
cho rằng việc chú trọng luyện tập "trư pháp", mô phỏng theo thế chạy
của loài heo, cũng cần nghiên cứu trên cơ sở khoa học.
Với các bài
tập thể lực của mình, võ sư Hoàng Mai buộc các võ sinh phải tập luyện bò và
chạy như loài heo hoang dã. Điều này giúp nâng cao sức chịu đựng, khả năng ủi,
đẩy trong phòng thủ và tấn công cận chiến khi phải địa chiến (thi đấu dưới đất
trong tư thế nằm).
Thật ra tất
cả các môn võ nói chung đều xuất phát từ vận động của những con vật. Con người
bắt chước các động tác của loài vật rất dễ, tùy theo vùng miền và sự thích
nghi, để rồi từ những vận động của loài vật mà sáng tác những môn võ thuật để
đời.
Heo rừng sống
ngoài rừng phải rèn luyện bản năng sinh tồn, di chuyển bằng 4 chi liên tục nên
hầu như vận động toàn cơ thể, vì thế nội tạng rất tốt. Trong võ thuật, việc
luyện nội công nôm na là luyện nội tạng; khi nội tạng khỏe thì con người lúc
này cực kỳ khỏe.
Do vậy, với
võ heo, các động tác mà chúng ta thường thấy mô phỏng từ sự vận động của heo
rừng, khi heo rừng hay dùng đầu, nanh để đào xới thức ăn hằng ngày nên đầu rất
cứng và nanh rất sắc. Đây cũng là cách rèn luyện bản năng sinh tồn ngoài thiên
nhiên.
Khi gặp thú
dữ như cọp, beo, linh cẩu, nó sẽ lao vào và húc ngã đối thủ. Xuất phát từ những
kỹ năng tự vệ sinh tồn của loài heo mà con người áp dụng vào một số môn võ tự
vệ đối kháng như võ vật, nhu thuật… với kỹ thuật húc ngã đối phương và kết thúc
đòn.
Chọi heo cũng
là một môn thể thao đầy sát thương giữa các con heo rừng với nhau hoặc heo rừng
với chó săn nhằm phục vụ sở thích của con người, để mua vui, kiếm tiền hoặc cá
cược. Trên thế giới có nhiều hình thức chọi heo.
Ở phương Tây,
hình thức này gọi là Hog-dog rodeo hay Hog-dogging, là một sự kiện quan sát mô
phỏng việc săn bắt heo rừng với đấu sĩ là những con heo rừng hoang dã hoặc heo
hoang với chó.
Nó đòi hỏi
phải có những con chó chăn cừu được huấn luyện và nuôi dưỡng đặc biệt và được
sử dụng để day giật và đôi khi bắt một con heo nhà hoặc heo rừng. Tại Trung
Quốc và Indonesia, việc chọi heo còn được xem là lễ hội độc đáo của một số
phường săn, dù bị nhiều người phản đối vì tính dã man của nó.
Báo Người lao
động
Nhận xét
Đăng nhận xét