HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT TAY TRÁI?
HỌC SINH
KHÔNG ĐƯỢC VIẾT TAY TRÁI?
KHÔNG ĐƯỢC VIẾT TAY TRÁI?
Ngày 25.10, chị L.T.T.Hằng (ngụ
Q.4, TP.HCM) phản ánh về việc sách Tập tô tập viết của
NXB Tổng hợp TP.HCM hướng dẫn học sinh viết có quy định sai khoa học.
Theo đó, phụ huynh này cho biết
để chuẩn bị cho con vào học lớp 1, phụ huynh đã tìm sách giúp trẻ làm quen với
việc cầm bút, làm quen với các nét chữ. Tuy nhiên khi đọc những hướng dẫn từ cuốn
sách nói trên thì phụ huynh khá hoang mang.
Phụ huynh L.T.T.Hằng cho biết
ngoài việc hướng dẫn cách cầm bút bằng 3 ngón tay, nghiêng về bên phải… thì nội
dung sách còn ghi rằng: “Tuyệt đối không được cầm bút tay trái”. Trong khi đó
con mình có thói quen sử dụng tay trái trong tất cả mọi hoạt động từ nhỏ đến
nay như cầm muỗng, đũa, tô màu, vẽ… Thói quen này của bé được gia đình để phát
triển tự nhiên từ nhỏ vì khoa học đã chứng minh về việc thuận tay trái hay tay
phải là tùy thuộc vào sự phát triển của não bộ. Giờ việc viết chữ mà quy định
như vậy thì không biết phải làm sao?
Ngay khi những lo lắng của chị
L.T.T.Hằng được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người đã bày tỏ việc không
đồng tinh với hướng dẫn mà cuốn sách Tập tô tập viết đưa
ra.
Chị Đinh Tuyết Trâm, phụ huynh học
sinh tại Q.1, TP.HCM, nói: “Con tôi thuận tay trái, khi gửi con đi học mầm
non tôi có đề nghị các cô không bắt con thay đổi. Lên lớp cũng vậy, nhờ cô giáo
để cho cháu thuận theo tự nhiên”.
Cô Nguyễn Thị Thu Vân, Khối
trưởng khối 1 Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1, TP.HCM), cho rằng sách hướng
dẫn như vậy là sai. Hiện nay ngành giáo dục không có bất kỳ một quy định nào
yêu cầu học sinh không được viết bằng tay trái. Việc viết bằng tay nào là tùy
thuộc vào thói quen của học sinh và không phải là yếu tố yếu định việc học giỏi
hay không.
Bích Thanh
Nhận xét
Đăng nhận xét