Chuyển đến nội dung chính
Bóng chuyền Việt Nam: Cần đối mặt với sự thật
Cần đối mặt với sự thật
Tin đâu như sét đánh ngang tai, nửa đêm 12-8, FIVB (Liên
đoàn Bóng chuyền thế giới) đã phát đi thông báo gây choáng cho người hâm mộ
bóng chuyền Việt Nam.
Theo đó, một vận động viên trong đội tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam không
đạt điều kiện thi đấu. Vậy nên, FIVB đã quyết định đội U21 Việt Nam bị xử thua ở
các trận có VĐV ấy tham gia.
Cho đến trưa 13-8, nhiều thông tin đều còn chưa rõ ràng, ví dụ VĐV không đủ điều
kiện thi đấu ấy là ai? VĐV ấy vi phạm chuyện gì? Tôi có một cuộc trò chuyện với
một cựu quan chức cao cấp của bóng chuyền Việt Nam, người đã nghỉ hưu nhưng có
rất nhiều mối quan hệ với các quan chức của FIVB.
Vị cựu quan chức phân tích: "Tôi đã gọi điện thăm dò nhưng không có
một ai nói ra cụ thể điều gì. Tuy nhiên, dựa vào kinh nghiệm và một vài thông
tin có được, có thể phân tích câu chuyện như sau".
"Giả thiết thứ nhất là một VĐV của chúng ta bị cho là gian lận tuổi.
Về chuyện này thì trong lịch sử, chúng ta đã hai lần mắc phải, do yếu kém về
ngoại ngữ nên đọc không hiểu thấu đáo điều lệ, dẫn đến việc đưa VĐV không đủ điều
kiện tham dự giải đấu quốc tế ở Singapore, Thái Lan".
"Tuy nhiên, với lỗi này thì FIVB công khai trước dư luận chứ không
úp mở. Giả thiết thứ hai là dính doping. Thông thường, ban tổ chức sẽ cho bốc
thăm ngẫu nhiên sau trận đấu để chọn VĐV đi thử doping".
"Nhưng lần này, với U21 Việt Nam, người ta lại chỉ định cụ thể VĐV
phải đi thử (?). Tuy nhiên, nếu có dính doping thì xưa nay không chỉ FIVB mà tất
cả các liên đoàn khác cũng đều công khai thông tin".
"Giả thiết thứ ba là chuyện giới tính. Chuyện này thì quả là hết sức
tế nhị, cần phải ứng xử vô cùng nhân văn và thường thì họ sẽ không công bố. Tôi
hy vọng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khiếu nại thành công; một sự thành công
để gỡ thể diện chứ với giải này thì không hy vọng, khi lịch thi đấu đã được xếp
hết cả rồi".
Nói về câu chuyện giới tính trong thể thao, đây là một vấn đề nóng trong
vài năm gần đây trong làng thể thao thế giới. Người ta đã tranh cãi với nhau rất
nhiều xung quanh chuyện này. Tuy nhiên, dần dà thì xu hướng đang nghiêng về sự
công bằng.
Chính vì vậy, nhiều giải đấu hiện đã đưa ra quy định về hàm lượng
testosterone trong máu của một VĐV nữ, nếu vượt quá ngưỡng quy định thì không
được tham gia.
Thậm chí, Liên đoàn Điền kinh thế giới mới đây còn đưa vào luật, có hiệu
lực từ 1-9-2025 và chính thức áp dụng tại Giải vô địch điền kinh thế giới tại
Tokyo từ ngày 13-9-2025. Theo đó, tất cả VĐV muốn tham gia ở các nội dung nữ phải
trải qua xét nghiệm gene SRY một lần trong đời - một xét nghiệm đáng tin cậy để
xác định giới tính sinh học.
Nói về quy định này, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh thế giới Sebastian Coe
cho rằng: "Triết lý mà chúng tôi theo đuổi là bảo vệ và thúc đẩy tính vẹn
toàn của thể thao nữ. Điều thật sự quan trọng là tất cả VĐV tham gia với niềm
tin là không có rào cản sinh học nào".
Đã đến lúc thể thao Việt Nam phải nhìn nhận nghiêm túc vấn đề này, đừng để
những nghi ngờ lan truyền mà không có bất cứ một hành động khoa học - nhân văn
nào được thực thi. Đặc biệt, khi thế giới đã đưa vào luật như Liên đoàn Điền
kinh thế giới đã làm thì ta buộc cũng phải theo, nếu không muốn đứng bên lề các
cuộc chơi.■
Nhận xét
Đăng nhận xét