SAO GỌI ẢNH LÀ CHIẾC

SAO GỌI ẢNH LÀ CHIẾC

Tạp chí Nhiếp ảnh (Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam bài “Thực trạng ảnh báo chí: Nhìn từ một cuộc thi ảnh báo chí có đề tài rộng” viết: “Tổng số ảnh dự thi qua 6 tháng phát động trong phạm vi toàn quốc là 40 chiếc, trong đó có 6 nhóm ảnh…”.

Lần đầu tiên được đọc từ “chiếc” để chỉ số lượng ảnh (40 chiếc ảnh) nghe khá lạ tai. Bởi từ này thường dùng để chỉ từng đơn vị một số đồ vật vốn dùng thành đôi mà tách lẻ ra (chiếc giày, chiếc đũa), hoặc dùng để chỉ từng đơn vị thuộc một số vật vô sinh (chiếc đồng hồ, chiếc nón)… Nói về số lượng ảnh, thông thường người ta dùng tấm ảnh hoặc bức ảnh, hoặc cứ viết là ảnh (40 ảnh).


LÂM THAO 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến