NGÀY CỦA MẸ Ở CÁC NƯỚC
NGÀY CỦA MẸ
Ở CÁC NƯỚC
Ngày của mẹ được tổ chức vào chủ nhật thứ hai của
tháng năm có "xuất xứ" từ Mỹ. Năm nay, Ngày
của mẹ diễn ra vào ngày 13-5-2018. Cùng tìm hiểu truyền thống mừng
ngày lễ này ở một số quốc gia.
Nhật Bản
Nhật Bản
Cũng giống Mỹ, ngày của mẹ ở Nhật
Bản là ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5. Vào ngày này, mọi người thường mua
hoa cẩm chướng đỏ tặng mẹ. Ngày lễ này chỉ phổ biến từ sau Thế chiến II, vì trước
đó xứ Phù Tang cấm mọi hoạt động có ảnh hưởng từ phương Tây.
Thái
Lan
Ngày của mẹ ở Thái Lan là 12-8,
ngày sinh của hoàng hậu Sirikit, vợ vua Bhumibol Adulyadej. Vào ngày này, người
ta thường mua những vòng hoa nhài tặng mẹ, quỳ lạy mẹ và treo những bức chân
dung của hoàng Sirikit.
Nhiều chùa chiền ở Thái Lan cũng
tổ chức kỷ niệm ngày của mẹ để những người con có cơ hội thể hiện tình yêu với
mẹ.
Anh
Ngày chủ nhật của mẹ ở Anh diễn
ra vào chủ nhật thứ tư của mùa chay, năm nay rơi vào 11-3. Truyền thống bắt nguồn
từ khoảng 400 năm trước, khi nhiều trẻ em phải bỏ nhà đi làm giúp việc gia
đình. Ngày lễ này đánh dấu một ngày nghỉ cho các lao động nhí đoàn tụ với gia
đình và đến nhà thờ làm lễ.
Sau buổi cầu nguyện tưởng nhớ Đức
mẹ Mary, trẻ em mang quà và hoa đến tặng mẹ. Hoa hồng, cẩm chướng và hoa cúc là
những loài hoa được ưa chuộng trong dịp này. Món đồ ăn được yêu thích là bánh hạnh
đào Simnel.
Pháp
Năm 1950, Pháp ra luật quy định
ngày Fête des Mères là Mgày của mẹ, diễn ra vào chủ nhật cuối cùng của tháng 5.
Người Pháp kỷ niệm ngày này bằng các loại hoa cùng những chiếc bánh có hình
hoa.
Mexico
Ngày của mẹ là ngày lễ quan trọng
ở Mexico, diễn ra vào ngày 10-5. Mọi người thường đưa mẹ đi ăn ở các nhà hàng.
Manuel Gutierrez, chủ tịch Hiệp hội nhà hàng ở Mexico cho biết, ngày của mẹ là
ngày bận rộn nhất và quan trọng nhất đối với các nhà hàng tại nước này.
"Mẹ là người có vai trò vô
cùng quan trọng trong xã hội Mexico, còn người Mexico thì thích tiệc tùng. Vì mẹ
là người làm việc vì chúng ta, nấu nướng, dọn dẹp cho chúng ta, chúng tôi tin rằng
ít nhất một ngày trong năm, chúng ta phải đưa mẹ ra ngoài và để ai khác nấu nướng
thay", ông Guttierrez nói.
Ethiopia
Nhiều người Ethiopia kỷ niệm
ngày của mẹ bằng một lễ hội kéo dài 3 ngày gọi là Antrosht, đánh dấu mùa mưa kết
thúc. Trong lễ hội, người ta ăn uống, hát hò và nhảy nhót tưng bừng.
THÚY NGUYỄN
Nhận xét
Đăng nhận xét